Hé lộ tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc, có thể sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân

Các cấu trúc giống khoang bảo vệ lò phản ứng xuất hiện trong ảnh vệ tinh tại xưởng đóng tàu Đại Liên củng cố khả năng Type 004 sẽ trở thành tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc.

Hé lộ tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc, có thể sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp tàu Type 004 tại xưởng đóng tàu Đại Liên ngày 21-8 - Ảnh: VANTOR

Kích thước vượt tàu Phúc Kiến

Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ chế tạo tàu sân bay thứ tư, thường được nhắc đến với tên Type 004.

Theo trang tin The War Zone ngày 22-8, ảnh vệ tinh do Công ty Vantor chụp ngày 21-8 cho thấy phần mũi của Type 004 đã được hoàn thiện đáng kể.

Con tàu hiện nằm trong ụ khô tại xưởng đóng tàu Đại Liên, nơi từng hoàn thiện tàu Liêu Ninh và đóng tàu Sơn Đông.

Dựa trên dữ liệu ảnh vệ tinh của Công ty Planet Labs, trang The War Zone ước tính thân Type 004 hiện dài khoảng 320m và rộng 46m.

Khi sàn đáp tiếp tục được hoàn thiện, kích thước tổng thể của Type 004 nhiều khả năng sẽ còn tăng.

Ngay trong quá trình thi công, Type 004 đã cho thấy quy mô lớn hơn Phúc Kiến - tàu sân bay lớn nhất Trung Quốc hiện nay với chiều dài tổng thể 316,75m.

Ảnh vệ tinh hồi tháng 5 cho thấy Type 004 rộng khoảng 46m, trong khi tàu Phúc Kiến ở cùng giai đoạn thi công chỉ rộng 40m.

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) khi đó đã dự báo chiều dài ở mớn nước của Type 004 sẽ vượt tàu Phúc Kiến, kích thước hoàn thiện có thể tương đương hoặc thậm chí vượt siêu tàu sân bay Gerald R. Ford của Mỹ, dài 337m.

Hé lộ tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc, có thể sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân - Ảnh 3.

Tàu sân bay Phúc Kiến trong lễ biên chế năm 2025, phía sau là tàu sân bay Sơn Đông - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Dấu hiệu sử dụng động lực hạt nhân

Khả năng tàu Type 004 sử dụng động lực hạt nhân đã được giới quan sát đề cập từ lâu.

Ảnh vệ tinh hồi tháng 5-2026 hé lộ hai cấu trúc hình vuông bên trong thân Type 004, mỗi cấu trúc có cạnh khoảng 15m. CSIS nhận định những cấu trúc này có đặc điểm tương tự vỏ bảo vệ lò phản ứng hạt nhân.

Đến tháng 8, The War Zone cho rằng dấu hiệu này rất đáng chú ý, khi các cấu trúc trên có nhiều nét tương đồng với các bộ phận tương ứng trên tàu sân bay hạt nhân của Mỹ.

Cấu trúc tương tự không xuất hiện trong quá trình đóng tàu Phúc Kiến, vốn sử dụng động lực thông thường.

Nếu được trang bị động lực hạt nhân, Type 004 sẽ có tầm hoạt động gần như không giới hạn, đồng thời giảm nhu cầu tiếp nhiên liệu cho chính con tàu.

Theo The War Zone, nguồn điện lớn từ lò phản ứng sẽ giúp vận hành các hệ thống công nghệ cao, từ cảm biến ngày càng hiện đại đến các hệ thống tác chiến và thậm chí là vũ khí năng lượng định hướng trong tương lai.

Hé lộ tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc, có thể sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân - Ảnh 4.

Toàn cảnh khu vực xưởng đóng tàu Đại Liên, nơi Type 004 đang được chế tạo - Ảnh: VANTOR

Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chưa công bố các thông số, thiết kế hay loại động lực của tàu sân bay thứ tư, cũng như chưa xác nhận Type 004 sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân.

Trong đoạn phim tuyên truyền "Hướng ra đại dương", phát dịp kỷ niệm 77 năm thành lập Hải quân Trung Quốc vào tháng 4-2026, xuất hiện bốn nhân vật, trong đó ba nhân vật Liêu Ninh, Thiện Đông và Phó Kiến có tên gần âm với tên ba tàu sân bay hiện có.

Nhân vật thứ tư, Hà Kiếm, lại có tên đồng âm với cụm từ "tàu hạt nhân" trong tiếng Trung.

Chi tiết này được truyền thông và giới quan sát xem là một gợi ý về chương trình tàu sân bay hạt nhân.

Khi được hỏi về cách diễn giải trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương không xác nhận, chỉ hàm ý mỗi người có thể hiểu đoạn phim theo một cách khác nhau.

Báo cáo Sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2025 của Lầu Năm Góc, công bố tháng 12-2025, dự báo Hải quân Trung Quốc đặt mục tiêu đóng thêm 6 tàu sân bay, nâng tổng số lên 9 chiếc vào năm 2035.

Tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc lộ diện mạo - Ảnh 4.Tàu sân bay hiện đại nhất Trung Quốc vượt eo biển Đài Loan, Đài Bắc theo dõi sát

Phúc Kiến, tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc, đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 23-6, khiến hòn đảo này lập tức triển khai các biện pháp an ninh nhằm theo dõi chặt chẽ hoạt động của con tàu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất