04/12/2018 09:27 GMT+7

HĐND TP.HCM chất vấn việc thực hiện các lời hứa

MAI HOA - MAI HƯƠNG
MAI HOA - MAI HƯƠNG

TTO - Sáng 4-12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX khai mạc và dự kiến làm việc trong 4 ngày với nhiều nội dung đáng chú ý như chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm…

HĐND TP.HCM chất vấn việc thực hiện các lời hứa - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: TỰ TRUNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nói đây không chỉ là kỳ họp cuối năm như thường lệ, mà còn đánh dấu giữa nhiệm kỳ.

Theo bà Quyết Tâm, có những bức xúc khiếu nại của người dân về thu hồi đất và các vấn đề khác do thực hiện các dự án kéo dài chậm được giải quyết dứt điểm làm người dân bức xúc hơn đang được Ban thường vụ Thành ủy, UBND TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khẩn trương, không để chậm hơn nữa, giải quyết có tình có lý phù hợp quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính chưa đồng bộ, có những lĩnh vực bộ phận còn chậm, cán bộ chưa thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ, còn gây phiền hà, nhũng nhiễu vòi vĩnh, tình trạng ngập nước chậm khắc phục gây thiệt hại khá nhiều, tình trạng ô nhiễm môi trường, giải quyết khiếu nại, kiến nghị còn chậm, kéo dài gây bức xúc cho người dân…

HĐND TP.HCM chất vấn việc thực hiện các lời hứa - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân dự kỳ họp sáng 4-12 - Ảnh: TỰ TRUNG

Tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung xem xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2018, phương hướng 2019, xem xét một số tờ trình của UBND TP, lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND bầu.

Đồng thời sẽ chất vấn chủ tịch và các phó chủ tịch, UBND TP, người đứng đầu các sở ngành về kết quả thực hiện các lời hứa, giải pháp tại các nghị quyết chất vấn, trả lời chất vấn trong 2 năm qua, kết luận các phiên giải trình, nghị quyết giám sát chuyên đề, lời hứa tại các chương trình lắng nghe và trao đổi, đối thoại với chính quyền TP…

Chủ tịch HĐND TP cho biết nội dung, cách thức chất vấn tại kỳ họp này có tính chất đánh giá kết quả thực hiện lời hứa của các cá nhân có trách nhiệm trả lời chất vấn, giám sát của HĐND từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

"Đây là việc làm cần thiết, là biện pháp tái giám sát của HĐND nhằm đảm bảo lời hứa trước HĐND và trước cử tri phải được thực hiện có hiệu quả", bà Tâm nói.

toan canh

Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 7-12 - Ảnh: TỰ TRUNG

Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của kỳ họp (5-12). Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các đại biểu "công tâm, khách quan, cân nhắc toàn diện trong ghi phiếu tín nhiệm".

Danh sách cụ thể những chức danh lấy phiếu tín nhiệm sẽ được các đại biểu biểu quyết, chốt danh sách vào chiều nay.

Việc lấy phiếu tín nhiệm này được thực hiện theo nghị quyết 85/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Theo đó, các chức danh mà HĐND TP.HCM sẽ bỏ phiếu tín nhiệm gồm chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực, trưởng ban của HĐND TP; chủ tịch, phó chủ tịch, các thành viên khác của UBND TP.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Các đại biểu sẽ bỏ phiếu kín, với các mức độ "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức.

MAI HOA - MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên