19/10/2015 08:12 GMT+7

HDL “trở mặt” khi phụ nữ mãn kinh

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (Theo Nams annual meeting)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (Theo Nams annual meeting)

TT - HDL thường được xem là một cholesterol “tốt” cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy cholesterol này có thể có tác dụng ngược khi phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh.

Các nhà dịch tễ học thuộc Trường ĐH Pittsburgh (Mỹ) rất ngạc nhiên khi nhận thấy thay vì giúp ức chế sự hình thành các mảng bám nguy hiểm trong lòng các động mạch, HDL lại làm tăng sự tích tụ của các mảng bám này trong thời kỳ mãn kinh. Điều này có thể gây nên hiện tượng xơ vữa động mạch và về lâu dài dẫn đến các bệnh lý tim mạch khác.

Theo các nhà nghiên cứu, vẫn biết giai đoạn mãn kinh là thời điểm mà phụ nữ có nhiều biến đổi về mặt sinh học, nhưng vì sao cholesterol HDL lại có tác dụng “xấu” vẫn là điều bí ẩn đối với họ. Vì vậy, nếu làm sáng tỏ sự biến đổi này có thể giúp họ xây dựng được các chiến lược phòng ngừa và điều trị tốt hơn để chống lại các bệnh tim mạch khi phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH, (Theo Nams annual meeting)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên