27/04/2014 00:20 GMT+7

"Hãy giữ vững chí khí chiến đấu" vẫn còn nguyên giá trị

KHÁNH HOÀNG
KHÁNH HOÀNG

TT - Ngày 26-4, hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên” đã được Tỉnh ủy Phú Yên phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Giá trị nghệ thuật nằm ở “cái thật” và “cái đẹp”Không chỉ là một nơi sống, mà là một cách sống

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, ông Đinh Thế Huynh - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - nêu rõ: “Hội thảo nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Tổng bí thư Trần Phú là dịp để chúng ta ôn lại, tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương đồng chí Trần Phú và những chiến sĩ cộng sản tiền bối, những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trình bày tham luận “Đồng chí Trần Phú - người cộng sản bất khuất kiên trung”, ông Võ Văn Thưởng - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - nhấn mạnh: “Những thử thách sinh tử trong giai đoạn hiện nay không còn là sự sống và cái chết, không còn là đòn roi của kẻ thù, mà là chiến thắng những viên đạn bọc đường, chiến thắng bản thân mình góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng gắn bó với dân, dân gắn bó với Đảng. Cho nên, niềm tin và lời dặn “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của đồng chí Trần Phú trong cuộc chiến đấu đầy khó khăn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vẫn còn nguyên giá trị trong điều kiện mới, vẫn luôn mang tính thời sự nóng hổi”.

Tham gia hội thảo có 53 báo cáo, tham luận khoa học, trong đó có tám tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo.

KHÁNH HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên