11/11/2007 01:04 GMT+7

Hãy giữ gìn giá trị bản thân!

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG (TS giáo dục học)
NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG (TS giáo dục học)

TT - Sau ý kiến của các bạn trai trong bài “Lấy vợ đã “ăn cơm trước kẻng”: không bao giờ !” (Tuổi Trẻ, 10-11-2007) diễn đàn đã nhận được bài viết dưới đây của tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng dành riêng cho các bạn trẻ đang yêu...

drkh1Sws.jpgPhóng to
Hãy giữ gìn cho nhau để tình yêu thêm đẹp... (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: T.T.D.
TT - Sau ý kiến của các bạn trai trong bài “Lấy vợ đã “ăn cơm trước kẻng”: không bao giờ !” (Tuổi Trẻ, 10-11-2007) diễn đàn đã nhận được bài viết dưới đây của tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng dành riêng cho các bạn trẻ đang yêu...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Xã hội phát triển, nhận thức con người cũng thay đổi, tiến bộ hơn và “thoáng” hơn, ngay cả đối với vấn đề tình dục của giới trẻ.

Xưa kia “nam nữ thụ thụ bất thân”, hôn nhân do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Cách đây vài thập kỷ, các cô gái còn ngây thơ đến nỗi cho rằng ngồi lên yên xe của đàn ông là “dính bầu”(!). Cha mẹ không còn độc quyền chọn lựa hôn nhân cho con nhưng các đôi tình nhân thường phải hẹn hò lén lút và luôn phải đối phó với sự soi mói, nghi ngại của mọi người xung quanh.

Quan niệm hẹp hòi, khắt khe về nhu cầu tình dục và sự kém hiểu biết của xã hội trước đây đã gây nên nhiều nghịch cảnh trong hôn nhân, đặc biệt là cho những phụ nữ bị người yêu ruồng bỏ sau khi “lỡ lầm” với nhau...

Ngày nay, sự âu yếm, biểu lộ tình yêu của bạn trẻ ngày càng tự nhiên hơn... và cũng không còn bị phê phán ngặt nghèo. Giới trẻ đã có những hiểu biết hơn về tình dục và táo bạo hơn trong quan hệ, kể cả trao thân cho nhau trước hôn nhân.

Thông tin của cơ quan kế hoạch hóa gia đình cho biết VN bị xếp vào hàng thứ ba trong số những quốc gia có số ca nạo phá thai nhiều nhất trên thế giới với gần 1 triệu rưỡi ca mỗi năm.

Một thống kê gần đây cho thấy có khoảng 10% số ca nạo phá thai là ở lứa tuổi vị thành niên, chưa có gia đình, tức khoảng 70.000 ca/năm. Một nghiên cứu khác trên đối tượng HS-SV cũng cho thấy khoảng 6-8% nữ HS-SV đã có quan hệ tình dục.

Theo một nghiên cứu về kiến thức, thái độ, hành vi tính dục của 1.017 học sinh ở sáu trường THPT tại TP.HCM có độ tuổi từ 15-18 cho thấy: 22,3% thừa nhận đã có người yêu, 34,8% có nắm tay nhau, 20,3% đã ôm hôn, 13,7% nhận đã quan hệ tình dục, 9,3% thừa nhận có tới vũ trường, quán bar, nơi dễ dàng bắt chước các thói xấu như uống bia, hút thuốc, chơi ma túy và sinh hoạt tình dục.

Tuy nhiên bạn trẻ, nhất là các bạn gái, cũng cần nhận thức được mức giới hạn trong mối quan hệ yêu đương. Đủ để tình yêu được chắp cánh, đủ để sự ngây ngất ấy trở thành động lực phấn đấu cùng nhau xây dựng hạnh phúc trong hôn nhân. Chính vì xã hội đã văn minh hơn, nhận thức con người đã tiến bộ hơn, nên người ta càng nhận thức rõ ý nghĩa của việc bảo vệ tình yêu và hạnh phúc hôn nhân qua giới hạn cần thiết đó. Việc sớm thỏa mãn mọi thứ trong quá trình đang tìm hiểu nhau có thể bất lợi cho sự phát triển tình yêu hiện tại và hôn nhân sau này. Nếu gây hậu quả sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và nhiều người khác.

Tình dục “thoáng” thường tạo nhiều thiệt thòi cho bạn gái khi tình yêu “không ở lại”. Không phải chỉ vì sự trinh nguyên bị mất mát, mà còn vì sự sụt giảm giá trị bản thân một khi đã yếu đuối và dễ dãi trao thân cho tình nhân không xứng đáng. Đành rằng trinh tiết không phải là điều duy nhất đánh giá phẩm hạnh thiếu nữ, nhưng vẫn là yếu tố đáng trân trọng, không nên xem thường và hời hợt đánh mất.

Dư luận có thể thương cảm cho những cô gái nhẹ dạ, cả tin và tạo điều kiện cho họ sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời. Nhưng dư luận lại khó có thể thông cảm cho những người cố ý xem thường, đùa giỡn với giá trị của bản thân mình.

Nhưng phải chăng tình dục “thoáng” chỉ làm tổn hại đến giá trị nhân cách của bạn gái, còn giá trị của bạn trai vẫn được bảo toàn? Với người mang họ “Sở”, giá trị của họ ắt đã chẳng có. Với người có trách nhiệm sẽ tự day dứt và lo lắng về hậu quả của việc mình làm, nhất là lo ngại cho uy tín cá nhân và danh dự gia đình bị giảm sút.

Từ lòng tự trọng, đôi khi các chàng trai phải chấp nhận ràng buộc hôn nhân với người đã sớm “chung chăn gối” khi còn chưa chắc chắn cô ấy là “một nửa” của mình. Hôn nhân giữa họ có đem lại hạnh phúc, những đứa trẻ có thật sự được ấm êm trong cuộc sống chung “ràng buộc” đó?

Tình yêu sẽ đẹp khi cả hai biết quan tâm, chia sẻ để cùng nhau trở nên hoàn thiện hơn. Khi yêu nhau nên nghĩ đến tương lai và cố gắng xây đắp ngôi nhà hạnh phúc lâu dài bằng những viên gạch đầu tiên này: đó là sự tôn trọng giá trị của người yêu và biết tôn trọng giá trị của chính mình! Sự lụy tình mù quáng và chỉ lưu tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu bản năng không hề là những “dưỡng chất” nuôi dưỡng tình yêu chân chính như nhiều bạn trẻ đã ngộ nhận.

Giữ giới hạn trong tình yêu không phải chỉ là trách nhiệm riêng của phái nữ và chỉ để bảo vệ giá trị nhân cách cho bạn gái, mà còn là để giữ gìn uy tín, danh dự của bạn trai. Các chàng trai biết cư xử đúng mực, biết “dừng lại” đúng lúc với người yêu của mình, sẽ thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng và sự trưởng thành trong nhân cách. Họ xứng đáng được người yêu tin cậy và yêu thương, quyết tâm gắn bó trọn đời bên nhau.

Hãy giữ gìn cho nhau để chất men yêu đương luôn say nồng trong hai trái tim yêu; để giá trị bản thân của đôi bạn được nâng cao và để tình yêu làm cho các bạn thêm đẹp, thêm hoàn thiện hơn trong mắt nhau và trong mắt mọi người.

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG (TS giáo dục học)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất