
Một người bỏ phiếu tại Bangkok trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan ngày 8-2 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, Đảng Nhân dân (People's Party) - đảng về nhì trong cuộc bầu cử Quốc hội Thái Lan tháng 2 - ngày 26-2 đã nộp đơn yêu cầu khởi tố hình sự hàng loạt quan chức bầu cử, cáo buộc vi phạm luật và xâm phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Theo Phó chủ tịch đảng Wayo Assawarungruang, đơn kiện được gửi tới tòa án hình sự nhằm vào 7 ủy viên Ủy ban Bầu cử, Tổng thư ký Ủy ban và một quan chức khác.
Các cáo buộc gồm lạm quyền trong thi hành công vụ và việc in mã QR, mã vạch trên phiếu bầu, khiến lá phiếu có thể bị truy vết.
"Hai cáo buộc liên quan đến việc thực hiện sai nhiệm vụ, và cáo buộc cuối cùng chúng tôi đưa ra là về việc đánh dấu phiếu bầu bằng mã QR và mã vạch, điều này cho phép truy xuất nguồn gốc phiếu bầu và khiến nó không được bảo mật như đúng quy định", ông Wayo nói.
Trước đó một ngày, Ủy ban Bầu cử đã phê chuẩn kết quả bỏ phiếu và xác nhận chiến thắng của Đảng Bhumjaithai bảo thủ do Thủ tướng lâm thời Anutin Charnvirakul lãnh đạo.
Bhumjaithai giành 170 đơn vị bầu cử, nhiều nhất trong số các đảng, trong khi People's Party chỉ đạt 88 đơn vị dù từng dẫn đầu các cuộc thăm dò trước bầu cử.
Sau ngày bỏ phiếu, một bộ phận cử tri và giới chuyên gia lên tiếng lo ngại việc sử dụng mã QR và mã vạch có thể làm lộ danh tính người bỏ phiếu.
Tuy nhiên Ủy ban Bầu cử khẳng định các ký hiệu này nhằm bảo đảm an ninh bầu cử và ngăn chặn phiếu giả.
Theo ông Wayo, Tòa án Hình sự xét xử các vụ tham nhũng và hành vi sai trái cho biết sẽ xem xét có thụ lý vụ kiện hay không trước ngày 24-3.
Nếu vụ án được chấp nhận, các bị đơn gồm 9 người trên có thể đối mặt mức án lên tới 20 năm tù, và bị tước quyền chính trị trong 10 năm.
Trong bối cảnh không đảng nào giành đa số tuyệt đối, Bhumjaithai đã đạt thỏa thuận lập liên minh cầm quyền với Đảng Pheu Thai - đã giành được tỉ lệ phiếu bầu cao thứ ba và là đảng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong khi đó People's Party tuyên bố sẽ đứng vào hàng ngũ đối lập.
Thep AFP, chính phủ mới của Thái Lan dự kiến sẽ phải đối mặt hàng loạt thách thức, từ căng thẳng biên giới với Campuchia, tăng trưởng kinh tế trì trệ, sự phục hồi chậm của ngành du lịch, cho đến vấn đề các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới đang hoạt động trong khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận