06/09/2009 21:00 GMT+7

Hạt trong vòm họng xuất hiện khi nhiễm trùng mạn tính

ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG(khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM)
ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG(khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM)

TTO - Em bị amidan đã chữa nhiều mà không khỏi, mỗi khi nằm quạt, nói nhiều (em là giáo viên) thì lại tái phát, cục amidan sưng to, đỏ, nuốt nước bọt đau, uống thuốc thật lâu mới khỏi. Xin hỏi nơi nào chữa tốt nhất. Rất mong được chỉ giúp.

Thuy Nguyen

- Trả lời của phòng mạch online:

Bạn đang bị tình trạng viêm amiđan mạn tính hành hạ, vậy còn chần chừ gì mà bạn không cắt bỏ nó đi. Trong thời gian chờ đợi cho sự sắp xếp thời gian phù hợp để tiến hành phẫu thuật, bạn có thể súc miệng bằng nước muối sinh lý mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng sau khi thức dậy để đề phòng viêm tái phát lần nữa.

* Tôi bị viêm họng 2 tháng rồi, lúc trước thì đau khi nuốt nước bọt, bây giờ không đau nhưng tôi nhìn thấy trên vòm họng sau lưỡi gà có những hạt nhỏ mọng lên, khi nuốt nước bọt thấy vướng khó chịu lắm. Xin hỏi bác sĩ như vậy có nguy hiểm lắm không, làm sao cho hết những mụn nhỏ đó (tôi thường xuyên súc miệng nước muối)?

Ngọc Chiên

- Các hạt nhỏ ở thành sau họng bạn nhìn thấy đó chính là các hạt lympho, bình thường các hạt này nằm trong dưới lớp niêm mạc họng, chứa các tế bào lympho giúp cơ thể sản xuất các globuline miễn dịch là IgA, IgM chống lại các loại vi khuẩn, virus.

Các hạt này nổi lên khi có sự nhiễm trùng lặp đi lặp lại hoặc kéo dài mạn tính. Trong một số trường hợp gây nuốt vướng rất khó chịu. Trước đây một thời gian khá dài có một số quan niệm sai lầm chẩn đoán đây là viêm họng hạt và điều trị bằng cách dùng điện đốt các hạt này nhưng kết quả là chỉ giảm tạm thời, vì đốt hạt này hạt khác lại nổi lên, đồng thời những vết sẹo ở niêm mạc họng gây ra chứng loạn cảm họng, bệnh nhân cảm thấy nuốt vướng nhiều, đôi khi đau, phải khạc nhổ rất khó chịu.

Cách điều trị tốt nhất là chữa trị các bệnh nguyên nhân như viêm mũi xoang chảy dịch xuống thành họng gây viêm, trào ngược dịch vị dạ dày gây viêm, tránh tiếp xúc khói bụi, ăn uống quá nóng, quá lạnh nhiều chất kích thích và hằng ngày súc miệng bằng nước muối sinh lý để làm sạch niêm mạc họng. Bệnh thường khỏi sau ít nhất 4-6 tuần điều trị tích cực.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để TTO liên hệ khi cần thiết.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

B.CHÂU thực hiện

ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG(khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên