30/01/2012 18:29 GMT+7

Hát giao duyên với người Dao Đỏ

PHẠM NGỌC BẰNG
PHẠM NGỌC BẰNG

TTO - Mỗi độ xuân về, bà con dân tộc Dao Đỏ lại tưng bừng mở hội hát giao duyên truyền thống. Đây là một trong những lễ hội dân gian độc đáo nhất của đồng bào các dân tộc ít người ở huyện Sa Pa và cả tỉnh Lào Cai.

Hội hát giao duyên của người Dao Đỏ đầu xuân ở vùng cao Tả Phìn năm nào cũng thu hút hàng ngàn người dân trong vùng và du khách xa gần tham dự.

Lễ hội đầu xuân Nhâm Thìn 2012 tổ chức hôm nay (mồng 8) ở xã Tả Phìn còn có nghệ nhân ở các xã Sa Pả, Trung Chải tới góp vui. Ngoài các tiết mục múa hát dân gian truyền thống của người Dao Đỏ, các trò chơi độc đáo của người dân tộc Mông như ném còn, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đi cầu tre qua suối, bịt mắt bắt dê, leo cột lấy quà... luôn được du khách thích thú tham gia, hưởng ứng.

Mời bạn đọc cùng về xã Tả Phìn (huyện Sa Pa) dự lễ hội dân gian đặc sắc này:

4uoYDE5B.jpgPhóng to
Cùng hát giao duyên
KYU0xKGV.jpgPhóng to
oDZHwkeu.jpg
Tái hiện phong tục tết nhảy độc đáo của người Dao Tả Phìn
61EdO55n.jpgPhóng to
4M9asOIM.jpg
Tái hiện cảnh rước dâu của người Dao Đỏ
IM86Ylbi.jpgPhóng to
Hào hứng với trò chơi bịt mắt bắt dê
bYTDafH3.jpgPhóng to
Niềm vui ngày hội
PHẠM NGỌC BẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên