14/10/2012 08:36 GMT+7

Hấp dẫn Thử thách cùng bước nhảy

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Đêm chung kết đầu tiên của sô truyền hình thực tế Thử thách cùng bước nhảy đã tưng bừng khai màn tại nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa, TP.HCM tối 13-10.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam: Nhảy múa đã “kích thích” tôi

279wDRZK.jpgPhóng to
20 thí sinh vào chung kết Thử thách cùng bước nhảy - Ảnh: Gia Tiến

20 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi đã cống hiến cho khán giả những vũ điệu cuồng nhiệt và say đắm nhất. Bắt thành 10 cặp nhảy đôi, mỗi cặp phải bốc thăm ngẫu nhiên để chọn một trong các thể loại: samba, locking, salsa, waltz, poping, jazz, đương đại, Broadway, hip hop. Nhiều thể loại khó cộng thêm việc bốc phải thể loại không thuộc sở trường là những thử thách mà 10 cặp thi phải vượt qua trong đêm chung kết đầu này.

Đặc biệt các thí sinh tham gia Thử thách cùng bước nhảy không chỉ nhảy một thể loại mà phải trải qua rất nhiều thể loại khác nhau như dance sport, ballet…

Điều dễ dàng nhận thấy ở mỗi phần trình diễn là sự khát khao, đam mê và sức trẻ bật lên từ mỗi bước nhảy. Cũng dễ hiểu khi tất cả thí sinh đến với chương trình năm nay đều còn rất trẻ, điển hình như “cặp đôi 17” Tố Như - Tấn Đạt, Quỳnh Trang (18 tuổi) - Vinh Hải…

Năm đêm chung kết đầu tiên các thí sinh sẽ dự thi theo cặp. Kết thúc đêm thi đầu tiên này, ba cặp thí sinh có lượt bình chọn ít nhất của khán giả sẽ cùng nhau bước vào phần thi Thử thách quyết định. Trong vòng 30 giây ngắn ngủi, các thí sinh phải thể hiện rõ nét nhất sở trường và ưu thế của mình. Một nam - một nữ yếu thế hơn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Đêm 14-10, chương trình sẽ công bố kết quả cặp đôi thứ nhất phải chia tay với Thửthách cùng bước nhảy mùa đầu tiên và được truyền hình trực tiếp lúc 21g30 trên các kênh HTV7, HN2, DRT, CVTV1 và YanTV.

Chính sự nhiệt huyết đó đã thật sự làm khó bộ ba giám khảo Chí Anh, biên đạo múa Tuyết Minh và giám khảo khách mời diễn viên - người mẫu Ngô Thanh Vân.

Sự có mặt bất ngờ của Jeff Thacker (chuyên gia sản xuất chương trình nổi tiếng của Mỹ), Melanie Moore (quán quân So you think you can dance của Mỹ năm 2011), Marco Germar (top 4 So you think you can dance của Mỹ năm 2011) và Alex Wong (Allstar Dancer mùa thứ 7-2010) đã làm cho không khí đêm trình diễn sôi động hơn hẳn.

Khán giả cũng khá thích thú với phần giới thiệu về bản thân chỉ trong vòng 10 giây của mỗi thí sinh. Thí sinh Huỳnh Mến - cô gái 22 tuổi - đã tự tiết lộ “biệt danh” của mình là Mến mập, “Khoai mỡ” khiến nhiều khán giả không khỏi bật cười vì sự dễ thương.

Trong những thí sinh dự chung kết năm nay, khán giả cũng nhận ra một vài gương mặt “hơi quen thuộc” như Chu Quỳnh Trang - cô chính là giáo viên dạy khiêu vũ, trực tiếp hướng dẫn cho cặp đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc đăng quang ngôi vị Vietnam’s got talent mùa đầu tiên. Mới 18 tuổi nhưng đã có một bề dày thành tích đáng nể trong bộ môn dance-sport, cặp đôi Quỳnh Trang - Vinh Hải cũng chính là những người mở màn khá máu lửa cho đêm thi lần này.

Điều bất ngờ nhất là bên cạnh sự rộn ràng của một cuộc thi nhảy hiện đại, Thử thách cùng bước nhảy đồng thời mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng như phần nhảy đương đại của cặp đôi Kim Phụng - Minh Hiển. Nhập vai một bà mẹ trẻ vừa mất đứa con do sơ sẩy, đôi bạn trẻ chưa có gia đình phải lột tả tâm trạng, sự dằn vặt, đau đớn một cách hoàn hảo nhất. Và những giọt nước mắt thật đã rơi trên sân khấu khi cả hai thí sinh hoàn thành bài múa của mình.

Dưới đây là hình ảnh của 10 cặp thi trong đêm chung kết đầu tiên:

pKdZ7rdC.jpgPhóng to
Cặp Chu Quỳnh Trang - Vinh Hải: bốc phải thể loại Latin, cặp đôi đã có một khởi đầu sung sức với vũ điệu samba. Phần dự thi của Trang và Hải được cả ba vị giám khảo đánh giá cao về trang phục, thần thái và sự tự tin - Ảnh: Gia Tiến
6jnfdFCW.jpgPhóng to
Cặp Huỳnh Mến - Tư Duy: trên nền nhạc của ca khúc Bad romance do biên đạo John Huy Trần dàn dựng, Mến toát ra là một cô gái có máu “điên”, còn Huy là một chàng trai khờ rất đúng điệu. Cặp đôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả - Ảnh: Gia Tiến
Iz2IAtBn.jpgPhóng to
Cặp Hồng Nhung - Quang Đăng: bốc phải phong cách Broadway, trên nền ca khúc Money, money, cặp đôi đã trình diễn một lối nhảy sáng tạo, đầy ngẫu hứng - Ảnh: Gia Tiến
AbLRgNwy.jpgPhóng to
Cặp Kim Phụng - Minh Hiển trên nền nhạc ca khúc Lullaby. Đây là cặp đôi mang lại nhiều bất ngờ và lắng đọng nhất cho người xem với sự lột xác của mình - Ảnh: Gia Tiến
k2wQGV0Y.jpgPhóng to
Cặp Thúy Hằng - Toàn Trung: với thể loại popping, vốn là thế mạnh của Trung nhưng không phải thế mạnh của Hằng, đây là cặp đôi có nhiều nỗ lực và cố gắng nhất - Ảnh: Gia Tiến
rSlopDds.jpgPhóng to
Cặp Ngọc Dung - Anh Huy: nhảy trên nền ca khúc Sing sing sing (Hát, hát, hát!) rất dễ thương - Ảnh: Gia Tiến
urI9x9Yp.jpgPhóng to
Cặp Sao Mai - Anh Toàn: trên nền nhạc ca khúc Crystallize (Kết tinh), lại chọn hai bộ trang phục tối giản biểu trưng cho lửa và nước, nhưng cặp đôi này lại “tung hứng” và song hành cùng nhau khá xuất sắc - Ảnh: Gia Tiến
7asORMbe.jpgPhóng to
Cặp Tố Như - Tuấn Đạt: nhảy trên nền bản nhạc kinh điển Dreamcatcher - một điệu valse chậm - Ảnh: Gia Tiến
0XPlfLy0.jpgPhóng to
Cặp Thảo Uyên - Xuân Chiến: với điệu salsa tình tứ, đây có thể xem là cặp đôi ăn ý và phối hợp với nhau nhuần nhuyễn nhất đêm thi - Ảnh: Gia Tiến
ViLJJLyG.jpgPhóng to
Cặp Trúc Phương - Trung Hiếu: với thể loại locking, trên nền ca khúc Think (Nghĩ)cặp đôi đã kết thúc trọn vẹn đêm chung kết 1 Thử thách cùng bước nhảy - Ảnh: Gia Tiến
MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên