17/12/2025 07:08 GMT+7

Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bị phạt theo quy định mới ra sao?

Trong việc xử phạt hành chính các vi phạm về trật tự công cộng, Nghị định 282 có hiệu lực từ 15-12 đã tăng mức phạt cao hơn so với nghị định 144 ban hành năm 2021, trong đó có hành vi quấy rối tình dục.

 Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bị phạt theo quy định mới ra sao? - Ảnh 1.

Một vụ cưỡng hôn trong thang máy - Ảnh cắt từ camera

Trong việc xử phạt hành chính các vi phạm về trật tự công cộng, Nghị định 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ 15-12 có mức phạt cao hơn so với Nghị định 144 ban hành năm 2021.

Sàm sỡ, quấy rối tình dục bị phạt đến 8 triệu đồng

Hẳn nhiều người còn nhớ vụ một nữ sinh bị một thanh niên cưỡng hôn trong thang máy của một chung cư xảy ra vào đầu năm 2019.

Lúc bấy giờ, cơ quan chức năng địa phương đã căn cứ vào Nghị định 167 ban hành năm 2013 và chỉ xử phạt tiền thanh niên đó 200.000 đồng về hành vi "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" (điểm a, khoản 1, điều 5).

Cho rằng hành vi đó là tấn công tình dục chứ không đơn thuần là trêu ghẹo…, dư luận rất không hài lòng về mức xử lý có phần không nghiêm khắc như thế. Nhưng Nghị định 167 không có quy định nào khác phù hợp hơn nên cơ quan chức năng không thể làm khác hơn.

Nay với hành vi cưỡng hôn tương tự thì các cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ vào điểm d khoản 5, điều 8 của Nghị định 282 để phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng đối với hành vi "sàm sỡ, quấy rối tình dục". Mức phạt của Nghị định 144 là từ 5 - 8 triệu đồng.

Cũng theo điều 8, mức phạt tối đa 8 triệu đồng còn áp dụng đối với các hành vi "khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng" hay "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự" (trừ trường hợp vi phạm xảy ra giữa các thành viên gia đình), hay "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự".

Mức phạt này cũng dùng để xử phạt hành vi "gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự", hay "quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh".

Thêm thông tin cần lưu ý từ vụ cưỡng hôn đã nêu ở trên: Theo Nghị định 144, hành vi trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác… bị phạt tiền từ 2 -3 triệu đồng.

Nay theo Nghị định 282/2025, hành vi "xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khiêu khích, trêu ghẹo, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác" bị phạt tiền từ 3 - 4 triệu đồng. 

Riêng trường hợp có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng; hay có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình thì tùy vi phạm mà bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng hay từ 10 - 20 triệu đồng.

Chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư bị phạt đến 1 triệu đồng

Như vậy, điều 8 Nghị định 282 đã tăng mức phạt tiền tối thiểu, từ 300.000 đồng theo nghị định cũ thành 500.000 đồng.

Đơn cử, trước đây các hành vi "gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác…", hay "thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng" bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Nay các hành vi vi phạm này bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng cho các hành vi vi phạm sau đây:

Để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị.

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ.

Chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư.

Gọi điện thoại đến 111, 113, 114, 115 quấy rối bị phạt đến 4 triệu đồng

Nghị định cũ chỉ phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với các hành vi "báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"; "gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm".

Nay các hành vi vi phạm này bị phạt từ 3 - 4 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng cho các hành vi "tổ chức, thuê, giúp sức, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự".

Quấy rối tình dục phải xin lỗi công khai

Ngoài việc bị phạt tiền, người có hành vi "xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khiêu khích, trêu ghẹo, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác" hay "sàm sỡ, người quấy rối tình dục" còn phải xin lỗi công khai tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu.

Trong trường hợp có thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đối với hành vi "xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác…" thì người vi phạm bị buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn đó.

Không còn chuyện cưỡng hôn chỉ bị phạt 200 ngàn đồng - Ảnh 3.Huýt sáo trêu ghẹo phụ nữ có thể bị phạt tù

Trong khi Việt Nam chưa có quy định xử phạt hành vi khiếm nhã với phụ nữ, ở một số nước như Philippines, Singapore, Pháp... chỉ cần huýt sáo trêu ghẹo phụ nữ đã có thể bị phạt tiền và đi tù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất