08/06/2017 08:16 GMT+7

Hành trình về với quê hương Cách mạng Tháng Mười

M.H. (từ Matxcơva)
M.H. (từ Matxcơva)

TTO - Hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017), từ ngày 6-6 đoàn lãnh đạo Ban tuyên giáo và báo chí TP.HCM đã thực hiện hành trình về với nước Nga - quê hương Cách mạng Tháng Mười.

Đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Matxcơva - Ảnh: M.H.

Đoàn sẽ đến thăm Chiến hạm Rạng đông, Bảo tàng trung ương lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại, công viên Marsovo Pole với ngọn lửa bất diệt, Quảng trường Đỏ, lăng Lê-nin...

Ngày 7-6, đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Matxcơva. Tại đây đại sứ Nguyễn Thanh Sơn đã trao đổi cùng đoàn về mối liên hệ gắn bó của nước Nga Xô viết trước đây và Liên bang Nga ngày nay với Việt Nam.

Ông cho rằng đó là mối quan hệ bè bạn, anh em truyền thống đang ngày càng bền chặt, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong tương lai.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với Hãng thông tấn quốc tế Nước Nga ngày nay (Sputniknews), báo Sự thật thanh niên (Komsomolskaya Pravda).  

Hai đơn vị này thông tin với đoàn đã lên kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười: chuẩn bị những tư liệu, hình ảnh lịch sử đặc biệt, gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, những nhà sử học, khẳng định tầm vóc của Lê Nin và Cách mạng Tháng Mười Nga...

Đoàn cũng đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Maxtcơva.                                  

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư tặng bức tranh hình hoa sen cho đại diện Hãng thông tấn quốc tế Nước Nga ngày nay - Ảnh: M.H.
Đoàn đến thăm báo Sự thật Thanh niên - Ảnh: M.H.
M.H. (từ Matxcơva)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên