
Chủ trì hội thảo từ trái sang: ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM; ông Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trương Cộng Hòa, Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG/SGGP
Sáng 20-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học "Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM - Truyền thống, vai trò và khát vọng trong kỷ nguyên mới".
Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Đảm - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP.HCM...
Phát biểu khai mạc, ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, nhìn nhận trong 50 năm qua, với tinh thần xung phong, nhiệt huyết, lực lượng đã cùng nhau tham gia lao động sản xuất, hàn gắn vết thương, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM Triệu Đỗ Hồng Phước phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG/SGGP
Đây là dịp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ của một lực lượng đặc thù, sinh ra từ yêu cầu của lịch sử, trưởng thành từ thực tiễn phong phú và khẳng định bằng những cống hiến bền bỉ, thầm lặng.
Các hoạt động của Thanh niên xung phong thành phố đã tạo nên một dòng chảy mới, góp phần hình thành diện mạo mới cho TP.HCM và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ qua từng thời kỳ.
Trong thời bình, thanh niên xung phong tiếp tục là lực lượng xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ xã hội, góp phần giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của TP.HCM.
Hội thảo nhận được hơn 80 bài tham luận. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người gắn bó với lực lượng đã phân tích, đóng góp nhiều ý kiến về việc phát huy vai trò của Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Trung tướng Võ Viết Thanh - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, nguyên Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG/SGGP

Ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG/SGGP
Phát biểu kết luận, ông Trần Văn Khuyên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - nhìn nhận Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức trong thời đại mới.
Qua hội thảo, thống nhất nhiều định hướng quan trọng. Trong đó, hoàn thiện thể chế và cơ chế phối hợp để lực lượng vận hành hiệu quả trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từng bước xác lập vai trò như một thiết chế chuyên nghiệp hỗ trợ thực thi nhiệm vụ công ích, xã hội. Phát triển nguồn nhân lực theo hướng đa kỹ năng, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mô hình "Thanh niên xung phong số" trong đô thị thông minh.
Song song đó, nghiên cứu, sưu tầm các hồi ký, tư liệu lịch sử, đề xuất xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong TP.HCM, nhằm lưu giữ ký ức, tri ân và tiếp thêm động lực cho các thế hệ tiếp nối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận