08/07/2014 22:27 GMT+7

Hành trình đỏ chống thiếu máu dịp hè

HỒNG NHUNG
HỒNG NHUNG

TTO - Từ ngày 1 đến 28-7, Hành trình Đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt lần thứ II-2014 do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì tổ chức sẽ đi qua 25 tỉnh thành trong cả nước.

Trong 5 ngày đầu tiên của hành trình, các tình nguyện viên đã thu gom được 2.800 đơn vị máu để chống thiếu máu cho điều trị trong dịp hè.

Tại cuộc hội quân tại Hà Nội chiều 8-7, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu T.Ư Nguyễn Anh Trí cho biết Hành trình Đỏ là trọng tâm của chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”, với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, đang dần trở thành chương trình vận động hiến máu lớn nhất nước với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện, các bệnh di truyền về máu (trọng tâm là bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia), từng bước khắc phục tình trạng khan hiếm máu mùa hè, điều tiết hợp lý nguồn máu điều trị giữa các địa phương. Hành trình được kết nối bởi 2 đoàn tình nguyện viên xuyên suốt hành trình (đoàn Hành trình Đỏ miền Nam và đoàn Hành trình Đỏ miền Bắc) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Từ 3-7, hành trình Đỏ miền Nam đã xuất phát tại Kiên Giang, tổ chức các ngày hội hiến máu tại: Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương và TP.HCM. Đoàn Hành trình Đỏ miền Bắc sẽ xuất quân tại Hòa Bình vào ngày 10-7, di chuyển qua 7 tỉnh, thành phố gồm: Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đây đều là những địa phương có tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt dưới 0,5% dân số, là mức thấp so với bình quân cả nước.

HỒNG NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên