08/03/2021 18:58 GMT+7

Hành khách gãy chân sau tai nạn, tòa tuyên nhà xe không có lỗi

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Chiều 8-3, TAND TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ kháng cáo, y án sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng vận chuyển, yêu cầu bồi thường giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Thu Hà (hành khách đi xe Phương Trang, đã mất) và bị đơn là Công ty Phương Trang.

Hành khách gãy chân sau tai nạn, tòa tuyên nhà xe không có lỗi - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Quý, chồng bà Lê Thị Thu Hà, tại tòa sơ thẩm - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo đó, hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng nguyên nhân xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của xe đầu kéo. Chủ xe rơmoóc đã hỗ trợ cho bà Hà 115 triệu đồng. Xe Phương Trang đã di chuyển đúng lịch trình, việc xảy ra tai nạn là trường hợp bất khả kháng.

Căn cứ vào tài liệu, chấn thương do tai nạn xe, bà Hà đã được chữa trị xong tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, còn 5 lần điều trị tại Bệnh viện Bình Dân là do suy thận, đến ngày 20-5-2020 bà Hà qua đời. 

Ngoài ra, tại hồ sơ do Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cung cấp có một biên bản người nhà của bà Hà khai ở trên xe bà để chân ra ngoài cửa sổ xe, bị xe khác tông trúng. 

Theo biên bản của Công an Xuân Lộc, Đồng Nai thì xe đầu kéo va chạm vào phần hông trái của xe khách Phương Trang và theo hình chụp vụ tai nạn, xe khách Phương Trang bị va chạm dọc theo chiều dài thân xe, trên xe khách chỉ có bà Hà bị tai nạn gãy chân, ngoài ra không có ai bị tổn thương. 

HĐXX nhận thấy cấp sơ thẩm không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở, đúng quy định, do đó không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, ngày 31-3-2019, bà Lê Thị Thu Hà mua vé xe khách Phương Trang, đi từ Nha Trang vào TP.HCM. Trên đường đi, xe khách Phương Trang bị 1 xe đầu kéo đâm trúng. Vụ tai nạn khiến bà Hà bị thương tật nghiêm trọng, phải cưa một phần chân.

Từ khi tai nạn xảy ra, gia đình bà Hà nhiều lần liên hệ yêu cầu Công ty CP xe khách Phương Trang bồi thường theo trách nhiệm của bên vận chuyển nhưng không được công ty này đáp ứng. Bà Hà khởi kiện Công ty CP xe khách Phương Trang đòi bồi thường 903 triệu đồng.

Sau một thời gian dài điều trị tại các bệnh viện, ngày 20-5-2020 bà Hà mất. Gia đình bà Hà tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Tháng 9-2020, TAND quận 7 xét xử sơ thẩm đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ghi nhận sự tự nguyện của Công ty Phương Trang về việc hỗ trợ 14,6 triệu chi phí lắp chân giả cho bà Hà.

Hành khách bị tai nạn cưa chân thua kiện Công ty Phương Trang Hành khách bị tai nạn cưa chân thua kiện Công ty Phương Trang

TTO - Theo nguyên đơn, khách đã mua vé xe và nghĩa vụ của nhà xe là chở khách đến nơi an toàn. Nhưng Công ty Phương Trang nói tai nạn do lỗi xe đầu kéo nên họ không bồi thường.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên