21/11/2022 13:04 GMT+7

Hành động trái ngược của cổ động viên Ecuador và Qatar

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trong thế dẫn trước, cổ động viên Ecuador hô vang “chúng tôi muốn uống bia”, trong khi người hâm mộ nước chủ nhà Qatar bỏ về từ sớm, để lại rất nhiều chỗ trống trên sân vận động Al Bayt.

Hành động trái ngược của cổ động viên Ecuador và Qatar - Ảnh 1.

Nhiều cổ động viên Qatar đã bỏ về sau khi đội nhà bị dẫn trước hai bàn - Ảnh: REUTERS

Những khoảng trống lớn trên khán đài trong hiệp hai trận đấu mở màn là bằng chứng cho khởi đầu đáng thất vọng của chủ nhà Qatar tại kỳ World Cup đầu tiên của họ.

Qatar bị Ecuador dẫn hai bàn cách biệt chỉ trong hiệp 1. Thủ môn Saad Al Sheeb của chủ nhà đã có màn trình diễn ác mộng khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền và chơi thiếu thuyết phục trong suốt trận đấu.

Trong trận đấu có thể bị coi là một trong những màn trình diễn tồi tệ nhất của nước chủ nhà tại một kỳ World Cup, Qatar đã có năm cú sút nhưng không quả nào trúng đích. Cả đội chỉ có hai lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Những đường chuyền của Qatar thường đi chệch hướng và hàng thủ liên tục để lộ những khoảng trống. Ecuador không gặp nhiều khó khăn trong việc giữ vững thế trận và vị thế dẫn trước, trong khi huấn luyện viên Felix Sanchez của Qatar đứng bất lực trong khu vực kỹ thuật.

Đội tuyển Qatar bế tắc trong thế trận trước Ecuador dẫn đến việc nhiều cổ động viên đã không quay lại sân vận động sau hiệp một. Bước vào hiệp hai, hàng ngàn chỗ ngồi trên khán đài đã trống.

Hành động trái ngược của cổ động viên Ecuador và Qatar - Ảnh 2.

Qatar nói có tới 67.000 người hâm mộ tới sân theo dõi trận khai mạc, trong khi sức chứa công bố của sân Al Bayt là 60.000 chỗ - Ảnh: AFP

Theo SunSport, nhiều người hâm mộ theo dõi trực tuyến đã chỉ trích các cổ động viên Qatar vì hành động này. "Thật kỳ lạ khi tổ chức World Cup ở một đất nước không quan tâm đến bóng đá, dẫn đến hàng loạt ghế bị bỏ trống", một người bình luận.

Qatar sẽ gặp Senegal vào ngày 25-11 và kết thúc lượt trận vòng bảng bằng trận đấu với đội tuyển Hà Lan. Có bình luận cho rằng Qatar đã chi ra số tiền khổng lồ, hơn 200 tỉ USD, chỉ để chơi ba trận vòng bảng World Cup.

"Chúng tôi thấy rất tiếc cho người hâm mộ - huấn luyện viên Qatar Felix Sanchez nói sau trận đấu - Tôi hy vọng trong trận đấu tiếp theo, người hâm mộ sẽ tự hào hơn".

"Chúng tôi phải quên đi áp lực và cạnh tranh nhiều hơn - ông Sanchez nói - Chúng tôi có thể làm được".

Hành động trái ngược của cổ động viên Ecuador và Qatar - Ảnh 3.

Nhóm cổ động viên Ecuador vàng rực một góc khán đài, liên tục hô vang muốn uống bia - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, nhóm cổ động viên Ecuador đông đúc và sôi nổi mang lại một chút không khí lễ hội bằng cách hô hào đòi uống bia vào cuối hiệp một.

Một ngày trước khi World Cup diễn ra, ban tổ chức đã quyết định cấm bán bia, đồ uống có cồn trong sân vận động.

Người hâm mộ Ecuador nói gì sau chiến thắng mở màn tại World Cup? Người hâm mộ Ecuador nói gì sau chiến thắng mở màn tại World Cup?

TTO - Hàng ngàn người dân Ecuador đầy hưng phấn đã ăn mừng tại nhiều thành phố khác nhau trên khắp cả nước sau chiến thắng của đội nhà trước chủ nhà Qatar trong trận khai mạc World Cup 2022.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên