Xe
10/07/2022 10:44 GMT+7

Hãng xe sang tăng trưởng mạnh nhất 2021 gọi tên người Hàn

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Genesis đã bắt đầu đạt được ngưỡng tăng trưởng doanh số tương xứng với những nhận xét, đánh giá mà họ nhận được.

Hãng xe sang tăng trưởng mạnh nhất 2021 gọi tên người Hàn - Ảnh 1.

Genesis trước năm 2021 vốn được cho là "có tiếng nhưng không có miếng" khi luôn được đánh giá cao nhưng vẫn bị khách hàng dè dặt - Ảnh: Genesis

Thị trường xe toàn cầu đang trong giai đoạn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nhất trong lịch sử. Nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới có thể rơi vào đà suy thoái trong những tháng tới đây có thể khiến nhiều hãng xe gặp khó hơn nữa, khi nguồn cầu không còn mạnh mẽ như hiện tại.

Dù vậy, trong năm 2021, thị trường xe sang vẫn đón nhận nhiều điểm tích cực, trong đó Genesis bất ngờ vươn lên trở thành điểm sáng với tỉ lệ tăng trưởng vượt trội. Thương hiệu mới tách riêng từ Hyundai vào năm 2015 và phải tới 2017 mới có mẫu xe đầu tiên (G90) từ lâu đã được đánh giá tốt về chất lượng xe mới, nhưng tới giờ mới bắt đầu thu được những thành quả đáng kể.

Cụ thể, trong năm 2021, doanh số xe Genesis tăng 58% giúp họ lần đầu vượt ngưỡng 200.000 xe bán ra. Trước đó nữa vào năm 2020, tỉ lệ tăng trưởng của Genesis vẫn là 55% bất chấp COVID-19. Trong năm mở bán trọn vẹn 12 tháng đầu tiên trên toàn cầu, họ đạt doanh số 77.000 xe (2018).

Hãng xe sang tăng trưởng mạnh nhất 2021 gọi tên người Hàn - Ảnh 2.

G80 hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất của Genesis trên toàn cầu, nhưng sẽ sớm bị các đàn em SUV bỏ lại - Ảnh: Genesis

Đội hình Genesis, từ chỗ thiếu hụt ở mọi phân khúc, tới giờ đã bắt đầu đầy đủ với 3 sedan ở 3 phân khúc kích thước khác nhau, 3 SUV và 1 wagon. Ngoài ra, nguồn gốc Hyundai của những mẫu xe đầu tiên tới nay cũng đã bị dứt bỏ triệt để và cũng là một điểm thu hút khách hàng khác.

Việc Genesis dồn sức cho các thị trường chủ đạo (Hàn Quốc và Mỹ) và chỉ khi có nền móng vững chắc mới bắt đầu mở rộng địa bàn có thể là cách tiếp cận khá dè dặt, nhưng tới nay đã cho thấy hiệu quả. Hàn Quốc chiếm 69% tổng lượng xe bán ra của họ trong năm 2021, theo sau là Bắc Mỹ (27%).

Chủ lực doanh số của Genesis hiện tại là G80 với lượng xe bán ra tốt (68.000 xe) tại Hàn Quốc - vốn là quốc gia khá chuộng sedan cỡ lớn. Hai dòng SUV ra mắt gần đây của hãng là GV70 và GV80 hoàn thiện top 3 với doanh số lần lượt 55.000 và 51.000 xe trong năm 2021, bỏ khá xa nhóm sau dẫn đầu bởi G70 (20.500 xe).

Việc vươn lên vị trí nhóm đầu với BMW, Audi, Mercedes-Benz hay Lexus ở thời điểm hiện tại vẫn còn nằm khá xa tầm tay Genesis, tuy vậy trong số những hãng xe sang còn lại, họ đang là ứng viên có khả năng cao nhất làm được điều này.

Hyundai Palisade 2023 ra mắt: Lai Tucson với Genesis, có thể bán tại Việt Nam trong tương lai Hyundai Palisade 2023 ra mắt: Lai Tucson với Genesis, có thể bán tại Việt Nam trong tương lai

Hyundai vừa chính thức vén màn phiên bản facelift 2023 cho dòng SUV chủ lực Palisade tại triển lãm New York 2022.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên