![]() |
Hàng hóa tại cảng tại TP.HCM. Ảnh tư liệu. |
Riêng hàng hóa nhập khẩu là các phương tiện vận tải, trang thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc còn sử dụng được sẽ chuyển giao để các cơ quan quản lý nhà nước quản lý và sử dụng.
Đây là một trong những nội dung của thông tư về xử lý hàng tồn đọng vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Cũng theo thông tư, Nhà nước sẽ bán trực tiếp không thông qua đấu giá hàng tồn đọng là thực phẩm tươi sống; hàng hóa, vật phẩm dễ cháy nổ (xăng, gas, dầu, khí hóa lỏng và các chất dễ cháy nổ khác); hàng thực phẩm đã qua chế biến hạn sử dụng còn dưới 30 ngày; thuốc chữa bệnh, thuốc thú y hạn sử dụng còn dưới 60 ngày...
Đối với những hàng hóa tồn đọng không chuyển giao cho cơ quan nhà nước sử dụng sẽ được đem bán đấu giá.
Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - thứ trưởng Bộ Tài chính, bộ giao nhiệm vụ cho ngành hải quan trong năm nay phải xử lý cơ bản hàng tồn đọng.
Thực tế tại nhiều cảng, hàng tồn đọng rất lớn như ở Hải Phòng thường xuyên có 4.000-5.000 container vô chủ. Việc kéo dài tình trạng hàng tồn đọng gây lãng phí rất lớn như phí thuê kho ngoại quan...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận