05/05/2014 11:13 GMT+7

Hàng vạn người xem quân đội, công an diễu binh ở Điện Biên

Tin: HÀ HƯƠNG - Ảnh: VIỆT DŨNG
Tin: HÀ HƯƠNG - Ảnh: VIỆT DŨNG

TTO - Sáng 5-5, buổi tổng duyệt chương trình mittinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra tại sân vận động và trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

rQniaQ5Z.jpg
Khối nữ sĩ quan thông tin liên lạc

Từ 6g sáng, các đội diễu binh, diễu hành đã có mặt đông đủ, hoàn thiện những phần việc cuối cùng cho buổi tổng duyệt.

Trên khán đài đối diện sân khấu chính, hàng trăm học sinh đã đứng xếp hình cờ Tổ quốc, biểu tượng chiến thắng Điện Biên Phủ…

Trên các trục đường, xung quanh sân vận động, người dân Điện Biên đổ ra đường xem diễu binh, diễu hành.

Đúng 7g, chương trình tổng duyệt bắt đầu với phần biểu diễn của Đoàn nghi lễ quân đội. Phần biểu diễn gợi lại hình ảnh những chiến sĩ kéo pháo vào giải phóng Điện Biên, những điệu múa xòe của các cô gái Thái và chiến sĩ bộ đội trong đêm ăn mừng chiến thắng.

Theo chương trình tổng duyệt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ phát biểu chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp sau đó là phần phát biểu của nhân chứng lịch sử trận Điện Biên Phủ.

Phần diễu binh, diễu hành được mở đầu với xe rước quốc huy do 54 nam nữ thanh niên biểu tượng cho khối đoàn kết 54 dân tộc anh em. Tiếp đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ.

Dẫn đầu đoàn diễu binh của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam là khối chiến sĩ Điện Biên, biểu tượng của các đại đoàn quân tiên phong.

Đi sau là khối sĩ quan lục quân, hải quân, phòng không không quân, bộ đội biên phòng, khối nữ sĩ quan thông tin liên lạc, chiến sĩ bộ binh, đặc công, cảnh sát biển…

Lực lượng công an nhân dân bao gồm khối sĩ quan an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân, cảnh sát cơ động, cùng đông đảo lực lượng tự vệ, dân quân, nữ du kích đại diện cho miền Nam, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức.

Đoàn diễu binh diễu hành đi từ sân vận động thành phố, dọc theo con đường đẹp nhất Điện Biên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hàng vạn người dân đã đổ ra đường xem chương trình tổng duyệt. Rất nhiều người vẫy tay chào khi các đoàn quân đội, công an đi qua.

Ông Lò Văn Chóc (dân tộc Thái) chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng cố gắng đi từ bản lên xem các chiến sĩ tập diễu binh, diễu hành. Xem xong rất nhớ cảnh những chiến sĩ bộ đội tiến vào giải phóng Điện Biên 60 năm trước. Bà con các dân tộc cũng đổ ra hai bên đường để chào đón".

Dự kiến lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ chính thức diễn ra vào 7g sáng 7-5. Trước đó sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ đồi A1.

TTO giới thiệu một số hình ảnh của buổi tổng duyệt:

Ri9UdiUn.jpgPhóng to
Phần biểu diễn của Đoàn nghi lễ quân đội
5wH7WYNC.jpg
Phần biểu diễn của Đoàn nghi lễ quân đội
pNuZ9IUQ.jpg
Sẵn sàng cho chương trình tổng duyệt
3qxc0rhO.jpg
Sẵn sàng cho chương trình tổng duyệt
kmL70fXl.jpg
Xe rước Quốc huy được 54 nam nữ thanh niên hộ tống
AacjUqDy.jpg
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành
jkEsIG9B.jpg
Khối chiến sĩ Điện Biên
hzk8RJHX.jpg
Khối sĩ quan lục quân
Tin: HÀ HƯƠNG - Ảnh: VIỆT DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên