16/03/2015 09:01 GMT+7

​Hàng triệu người suy thận mãn chết do thiếu điều trị

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Lancet)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Lancet)

TT - Chi phí phải trả cho kỹ thuật lọc máu hiện tại quá cao là lý do khiến bệnh nhân không thể tiếp tục điều trị.

Chi phí cho các kỹ thuật lọc máu cho bệnh nhân suy thận rất cao - Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện George và Trường ĐH Sydney (Úc) đã phân tích dữ liệu của 123 quốc gia cho thấy năm 2010 có 5-10 triệu bệnh nhân suy thận mãn cần phải được chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. 

Trong số này, chỉ khoảng 2,6 triệu bệnh nhân được điều trị mà phần lớn tập trung ở các nước phát triển (93%) với phương pháp lọc thận là chủ yếu (78%).

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng ước tính có 2-7 triệu bệnh nhân suy thận mãn phải chết sớm do không nhận được sự điều trị thích hợp, tập trung ở các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan và Nigeria.

Lý do chủ yếu là chi phí cao của các kỹ thuật lọc máu hiện tại làm bệnh nhân không thể tiếp tục điều trị.

Vì vậy, việc nghiên cứu các máy lọc máu có giá thành và chi phí vận hành thấp sẽ rất có ý nghĩa cho các bệnh nhân tại khu vực này.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Lancet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên