24/03/2014 08:10 GMT+7

Hàng trăm xe quá tải nối đuôi trên quốc lộ 20

N.T.PHÚC - TRUNG ANH - H.M. - ĐỨC TRONG
N.T.PHÚC - TRUNG ANH - H.M. - ĐỨC TRONG

TT - Ngày 23-3, hàng trăm chiếc xe tải, kể cả xe chở bôxit, đã nối đuôi nhau dừng lại nhiều cây số trên quốc lộ 20 đi qua huyện Định Quán (Đồng Nai) để tránh việc kiểm tra “trọng tải khi qua cầu La Ngà” của đội kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai.

vP23rAix.jpgPhóng to
Xe quá tải nối đuôi đậu trên quốc lộ 20 đoạn cầu La Ngà (thuộc xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) trưa 23-3 - Ảnh: Trung Anh

Theo người dân sống ở khu vực này, các xe tải bắt đầu đậu bên đường ở hai đầu cầu La Ngà từ sáng 22-3 đến nay. Xe mỗi lúc ùn ứ càng nhiều, nối dài hai bên đường. Tại quán cơm phở 100, cây xăng dầu Định Quán 3 và đường vào khu xử lý rác thải Định Quán thuộc xã La Ngà, xe tải đậu chật cứng nên việc ra vào của người dân ở nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Trinh (nhà ở xã La Ngà) cho biết: “Từ hôm qua đến nay xe quá tải đậu chật cứng hai bên đường nên tôi chạy xe ra vào nhà rất khó khăn. Yêu cầu tài xế lái xe đi chỗ khác nhưng họ không nghe nên đành chịu”.

Nhiều tài xế giải thích sở dĩ xe tải đậu hàng dài hai bên đường đoạn khu vực xã La Ngà vì từ ngày 22-3 đến nay Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai và CSGT lập chốt trước cổng Nhà máy đường La Ngà để kiểm tra tải trọng khi đi qua cầu La Ngà. Bởi hiện nay cầu La Ngà trọng tải chỉ cho phép 23 tấn, nhưng nhiều tài xế chở quá tải, sợ bị lập biên bản nên không dám đi qua và dừng chờ thời cơ để qua hoặc hạ tải.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, tại nhiều cây xăng, bãi đất trống bên quốc lộ 20 ở hai phía cầu La Ngà trở thành nơi các xe dùng để chuyển hàng, hạ tải qua các xe “trung chuyển” để qua chốt kiểm tra. Do phần lớn xe nằm lại có biển số Lâm Đồng nên chủ xe đã điều xe nhà từ Lâm Đồng đến trung chuyển hàng lên. Nhiều chủ xe đã phải thuê xe trung chuyển ở địa phương với giá dao động 10 tấn/1,5 triệu đồng. Do nằm “tránh chốt kiểm tra” hai ngày nay để đợi lệnh nhà xe, nhiều tài xế tỏ vẻ mệt mỏi, mắc võng nằm ngủ ngay dưới xe hoặc trong các quán cà phê gần đường để chờ.

Một CSGT tham gia làm nhiệm vụ tại khu vực cân tải trọng xe cũng cho hay trong hai ngày ra quân, lực lượng thanh tra giao thông và CSGT đã lập biên bản 14 trường hợp quá tải trọng khi qua cầu. “Chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra, xử lý theo yêu cầu của lãnh đạo để chấn chỉnh tình trạng xe quá tải đi qua cây cầu này” - vị CSGT nói.

N.T.PHÚC - TRUNG ANH - H.M. - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên