02/09/2022 14:04 GMT+7

Hàng trăm tấn ngao chết chưa rõ nguyên nhân

LÊ MINH
LÊ MINH

TTO - Vựa ngao chuẩn bị đến mùa thu hoạch ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bỗng nhiên bị chết hàng loạt, xác ngao phơi trắng cả bãi bồi rộng lớn khiến người dân không khỏi xót xa.

Hàng trăm tấn ngao chết chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Bãi bồi ở xã Mai Phụ trắng xóa vì xác ngao bị chết - Ảnh: LÊ MINH

Khoảng hơn 10 ngày nay, vựa ngao nuôi ven biển ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà chết không rõ nguyên nhân. Ngao chết trên diện tích hàng chục hecta gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng cho người dân.

Thời điểm đầu ngao bị chết rải rác, song những ngày gần đây tỉ lệ ngao chết dày đặc, có khu vực ngao bị chết lên đến 80% diện tích nuôi trồng.

Sáng ngày 2-9, ghi nhận của PV tại hiện trường ngao chết la liệt, ruột ngao đã bị phân hủy chỉ còn vỏ nằm dày đặc, người dân có thể dùng tay cào lại thành đống. Đứng trên bãi bồi phóng tầm mắt ra xa dễ nhận thấy xác ngao nằm trắng xóa trên bãi bồi rộng lớn.

Ông Lê Văn Giáp (ngụ tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) cho biết gia đình ông nuôi 2ha ngao. Theo kinh nghiệm của ông, trước đây có tình trạng ngao chết rơi vào thời điểm tháng 4 đến tháng 5 dương lịch, bởi thời điểm này ngao chết do sương muối nhiều hoặc sốc nhiệt.

"Khoảng hơn 10 ngày nay xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt, đây là hiện tượng lạ. Gia đình tôi nuôi 2ha thì có đến 50% ngao bị chết. Với tình trạng ngao chết hàng loạt như thế này thì số tiền 300 triệu bỏ ra mua giống khó có thể thu hồi" - ông Giáp nói.

Hàng trăm tấn ngao chết chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Giáp tiếc nuối vì ngao chết không rõ nguyên nhân - Ảnh: LÊ MINH

Hợp tác xã Hồng Việt là một trong những đơn vị nuôi ngao với số lượng lớn ở xã Mai Phụ. Hợp tác xã này thả nuôi ngao trên diện tích 15ha, với tình trạng ngao chết khoảng 70-80% ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.

Bà Phạm Thị Hồng - Hợp tác xã Hồng Việt (xã Mai Phụ) - cho biết tình trạng ngao chết xuất hiện vào hai đợt, đợt đầu vào khoảng cuối tháng 6-2022 nhưng số lượng không nhiều. Đợt này ngao chết vào khoảng cuối tháng 8-2022 đến nay với số lượng rất lớn.

Hợp tác xã Hồng Việt thả nuôi 15ha ngao, tình trạng ngao chết không đồng đều, có khu vực ngao nuôi chết khoảng 50% diện tích, có khu vực ngao chết đến 80%. Hợp tác xã này ước tính tổng số ngao chết khoảng 200 tấn, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Hàng trăm tấn ngao chết chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Hồng cho biết hợp tác xã của bà thiệt hại khoảng 200 tấn ngao - Ảnh: LÊ MINH

"Lứa ngao này thả nuôi từ đầu năm và đến cuối năm này sẽ cho thu hoạch, nếu ngao sống và phát triển ổn định thì sản lượng khoảng 400 tấn. Với tình trạng ngao chết hàng loạt như thế này thì sản lượng ngao thu hoạch được chỉ còn một nửa" - bà Hồng nói.

Cũng theo bà Hồng, hàng chục hộ nuôi ngao ở xã Mai Phụ không chỉ chịu thiệt hại vì ngao chết mà còn phải bỏ ra số tiền lớn để thuê người thu dọn, tránh ảnh hưởng môi trường, do đó thiệt hại kinh tế rất lớn.

Hàng trăm tấn ngao chết chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 4.

Ngao chết nằm ngổn ngang nên người dân có thể dùng tay cào lại thành đống - Ảnh: LÊ MINH

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc - chủ tịch UBND xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, toàn xã có hơn 80ha diện tích nuôi ngao của 43 hộ dân. Trước đây ngao chết bởi nhiều yếu tố như sốc nhiệt hoặc sương muối, nhưng đợt này ngao chết chưa rõ nguyên nhân.

"Trong hơn 83ha nuôi ngao thì hơn phần nửa diện tích xuất hiện ngao chết, về tổng khối lượng ngao chết chưa thể thống kê song ghi nhận khá nhiều. Hiện địa phương đang phối hợp với ngành chức năng huyện Lộc Hà lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả" - ông Bắc nói.

Hàng trăm tấn ngao chết chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 5.

Hiện trường khu vực ngao nuôi bị chết nằm la liệt trắng cả bãi bồi ở xã Mai Phụ - Ảnh: LÊ MINH

Ngao chết hàng loạt ở vùng triều Thanh Hóa do mật độ nuôi quá dầy Ngao chết hàng loạt ở vùng triều Thanh Hóa do mật độ nuôi quá dầy

TTO - Sáng 10-12, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân dẫn đến ngao bị chết hàng loạt từ cuối tháng 11 đến nay tại vùng triều nuôi ngao ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương là do mật độ nuôi quá dầy.

LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên