22/09/2017 13:01 GMT+7

Hàng ngàn người biểu tình phản đối tổng thống Philippines

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Người biểu tình phản đối các chính sách trị an gây tranh cãi của tổng thống Rodrigo Duterte trong khi ông Duterte tuyên bố sẵn sàng giết con trai nếu cáo buộc con ông buôn ma túy là đúng.

Hàng ngàn người biểu tình phản đối tổng thống Philippines - Ảnh 1.

Người biểu tình đốt cháy bức ảnh của tổng thống Duterte bên ngoài dinh tổng thống ở Manila - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết những người biểu tình bao gồm các chính trị gia đối lập, người dân, linh mục và các nhà hoạt động cánh tả đã lên tiếng phản đối cuộc đàn áp tàn bạo về ma túy của ông Duterte và cảnh báo về những gì họ gọi là chế độ độc tài đang nổi lên.

Những người biểu tình giơ cao các khẩu hiệu như "Hãy ngừng giết chóc" và "Nói không với Thiết quân luật" để phản ánh những nỗi lo sợ của họ về cuộc chiến chống ma túy của tổng thống Duterte.

Nhiều người biểu tình quá khích đã đốt những tấm poster có hình ông Duterte, cả tấm ảnh 2 mặt với một mặt là ông Duterte và mặt kia là lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros cho rằng nền dân chủ của Philippines đang bị đe dọa bởi chế độ Duterte cùng với "chính sách giết chóc". Trong khi đó phó tổng thống Leno Robredo cho rằng người dân Philippines nên nhận ra các dấu hiệu của "sự gia tăng bạo lực".

Tuy nhiên cũng có hàng ngàn người biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với những chính sách quyêt đoán trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte và uy tín của ông vẫn cao bất chấp các chính sách gây tranh cãi của mình.

Hàng ngàn người biểu tình phản đối tổng thống Philippines - Ảnh 2.

Ông Duterte nói rằng ông sẽ ra lệnh giết con trai Paolo (trái) nếu cáo buộc con ông buôn ma túy là đúng - Ảnh: AFP/Reuters

Trong khi đó, theo đài BBC, ông Duterte cam đoan sẽ phê chuẩn việc hành quyết người con trai Paolo của ông nếu như các cáo buộc con ông buôn bán ma túy là đúng.

"Sắc lệnh của tôi là giết người bị bắt. Và tôi sẽ bảo vệ viên cảnh sát đã giết người nếu điều đó là đúng đắn" - ông Duterte nói với các phóng viên về Paolo.

Tháng trước người con trai 42 tuổi của tổng thống Philippines đã xuất hiện để trả lời thẩm vấn trong một cuộc điều tra. Ông Paolo nhấn mạnh rằng những cáo buộc ông đưa ma túy từ Trung Quốc vào Philippines là "tin đồn" và "hoàn toàn vô căn cứ".

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên