Đó là thông tin được Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) công bố tại hội thảo tổng kết dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại VN”, do Quỹ môi trường toàn cầu hỗ trợ, diễn ra ngày 14-12.
Theo ông Nguyễn Văn Tài - tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, hiện mỗi năm VN nhập và sử dụng 70.000-100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, tăng gấp 10 lần trước đây, trong đó phần lớn có độ độc cao và nhiều loại thuốc đã lạc hậu.
Chưa hết, cả nước hiện vẫn còn hàng ngàn điểm nghi ngờ ô nhiễm môi trường do thuốc bảo vệ thực vật, kho thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu.
“Các loại hóa chất tồn lưu này chủ yếu là các loại hóa chất độc hại, khó phân hủy trong môi trường” - ông Tài cho hay. Theo ông Tài, sau năm năm triển khai, dự án này mới xử lý được 12 khu vực ô nhiễm tồn lưu, trong đó tiêu hủy hơn 900 tấn chất thải tồn lưu, cô lập được 5.200m3 đất nhiễm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận