Phóng to |
Theo đó, phân tích được thực hiện trong phòng thí nghiệm của Anh cho thấy những con chim này bị chết bởi clostridium botulinum là bào tử được hình thành từ vi khuẩn hình que, những vi khuẩn này được tạo thành từ potent neurotoxin- chúng đã gây nên ngô độc cho loài chim.
Điều này làm tăng thêm nghi ngờ của các quan chức ở địa phương này vẫn cho rằng sự bùng nổ ở hồ Koronia là do sự gia tăng của nước thải từ cống rãnh của những trang trại khi họ sử dụng clostridium botulinum, chính vì vậy mà nước ở đây bị ô nhiễm.
Ít nhất 4500 con chim và 1000 con cá đã bị chết một cách bí ẩn trong hồ này. Trong số 29 loài chim đã bị chết này bao gồm cả những loài đang cần được bảo vệ.
Hiện nay, các nhân viên ở đây đã ngăn chặn được tình trạng chim bị chết ở khu vực hồ này bằng cách ngăn chúng đến gần vùng hồ Koronia. Và nhờ vào những trận mưa lớn trong những ngày qua đã tẩy và làm hòa tan bớt chất độc trong hồ .

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận