Hàng loạt ngành đại học đổi tên, thí sinh năm 2027 cần tránh nhầm lẫn gì?

Từ mùa tuyển sinh năm 2027, nhiều ngành đại học quen thuộc sẽ được điều chỉnh tên gọi theo danh mục mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh cần lưu ý khi tra cứu tên ngành, mã ngành và chương trình đào tạo để tránh nhầm lẫn khi đăng ký xét tuyển.

 - Ảnh 1.

Từ mùa tuyển sinh 2027, hàng loạt ngành đại học đổi tên, nhiều tên ngành học cũ sẽ "biến mất". Trong ảnh: Thí sinh tìm hiểu thông tin ngành học tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Nhiều ngành đại học từng được tuyển sinh dưới tên riêng nay được xếp vào ngành có phạm vi rộng hơn trong danh mục mới. Nếu chỉ tra cứu theo tên ngành cũ, thí sinh có thể bỏ sót chương trình đào tạo phù hợp với nguyện vọng của mình.

Ngành học không còn tên cũ, có phải trường đã ngừng đào tạo?

Thông tư 74 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1-1-2027. Các nội dung cập nhật gồm bổ sung ngành mới, đổi tên, chuyển vị trí hoặc loại bỏ ngành khỏi danh mục.

Theo ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), danh mục mới được sắp xếp lại theo hướng phân loại dựa trên kiến thức cốt lõi, mục tiêu và phạm vi đào tạo.

Chẳng hạn, digital marketing, marketing và truyền thông được sắp xếp vào ngành marketing; quản trị thương hiệu, quản trị doanh nghiệp và công nghệ, quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp được sắp xếp vào ngành quản trị kinh doanh; kinh tế tài chính vào ngành tài chính - ngân hàng.

"Những điều chỉnh này thay đổi cách phân loại ngành trong danh mục chung, nhưng không phải các định hướng chuyên sâu tương ứng sẽ không còn được đào tạo. Nếu đã xác định muốn theo đuổi một lĩnh vực cụ thể, thí sinh nên tìm cả tên ngành mới lẫn chương trình đào tạo của trường. Điều cần quan tâm là mình sẽ học những gì, được trang bị kỹ năng nào và chương trình có phù hợp với định hướng nghề nghiệp hay không", ông Tiến nói.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, cho biết tên ngành đào tạo thể hiện đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp của ngành và phù hợp với những đặc điểm chung của lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo.

"Cùng một ngành theo danh mục chung, các trường có thể xây dựng chương trình với định hướng chuyên sâu khác nhau. Thí sinh cần đọc đề án tuyển sinh và thông tin chương trình trên website chính thức của trường, thay vì chỉ dựa vào tên ngành trên các trang tư vấn", ông Nhân khuyên.

Mã ngành đổi hay giữ nguyên?

Mã ngành cũng là thông tin cần kiểm tra khi đăng ký xét tuyển. Theo thông tư 74, mã ngành đào tạo gồm 6 chữ số; trong đó hai chữ số đầu thể hiện mã lĩnh vực đào tạo (cấp II), hai chữ số tiếp theo là mã nhóm ngành (cấp III) và hai chữ số cuối là mã ngành trong nhóm (cấp IV). Mã ngành được xác định thống nhất trên toàn hệ thống, phục vụ việc phân loại, thống kê, đối sánh, cập nhật và quản lý dữ liệu ngành đào tạo ở các trình độ giáo dục đại học.

Ví dụ, ngành marketing có mã 340115. Hai chữ số đầu là 34, thuộc lĩnh vực kinh doanh và quản lý; bốn chữ số đầu, 3401, xác định nhóm kinh doanh.

Đáng chú ý, đổi tên ngành không đồng nghĩa phải đổi mã ngành. Thông tư quy định ngành được đổi tên thì giữ nguyên mã ngành. Ngành được chuyển vị trí trong danh mục ngành được cấp mã ngành mới phù hợp với lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo mới.

Tên ngành đại học thay đổi, coi chừng chọn nhầm nguyện vọng

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ những khóa đã tuyển sinh trước thời điểm ngày 1-1-2027, các trường tiếp tục được đào tạo theo thông tin tuyển sinh đã công bố.

Với thí sinh chuẩn bị đăng ký đại học năm 2027, cần theo dõi tên ngành và mã ngành mới và nội dung chương trình đào tạo trong đề án tuyển sinh chính thức của từng trường.

Theo ThS Lê Văn Hiển - quyền Trưởng Phòng Đào tạo Trường đại học Luật TP.HCM, nếu chưa xác định được ngành cũ tương ứng với ngành mới nào, thí sinh nên liên hệ trực tiếp bộ phận tuyển sinh để được giải đáp trước khi đăng ký nguyện vọng.

Tên ngành có thể thay đổi, nhưng việc chọn ngành vẫn cần bắt đầu từ năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của mỗi người. Đối chiếu kỹ thông tin tuyển sinh sẽ giúp thí sinh tránh nhầm lẫn giữa thay đổi trong danh mục phân loại và nội dung đào tạo thực tế.

"Thí sinh không nên lấy mã ngành của năm trước để điền vào hồ sơ năm 2027 khi chưa kiểm tra thông tin mới. Nếu tên ngành hoặc mã ngành trên các nguồn tư vấn không thống nhất, cần đối chiếu với thông báo tuyển sinh chính thức của trường" ông Hiển lưu ý.

 - Ảnh 4.Siết chất lượng đầu ra, tỉ lệ tốt nghiệp xuất sắc sẽ giảm

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi cao đặt ra yêu cầu siết chặt kiểm tra, đánh giá và chuẩn đầu ra, bảo đảm bằng cấp phản ánh đúng năng lực người học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất