14/08/2025 14:30 GMT+7

Hãng hàng không lớn nhất Canada hủy nhiều chuyến bay vì nguy cơ 10.000 tiếp viên đình công

Air Canada đã bắt đầu hủy nhiều chuyến bay trong mùa cao điểm do nguy cơ hơn 10.000 tiếp viên đình công, phản đối mức lương thấp và việc không được trả tiền đầy đủ cho thời gian làm việc.

Hãng hàng không lớn nhất Canada hủy nhiều chuyến bay vì nguy cơ 10.000 tiếp viên đình công - Ảnh 1.

Các tiếp viên hàng không của Air Canada, do Liên đoàn Công nhân Canada (CUPE) đại diện, biểu tình bên ngoài sân bay quốc tế Toronto Pearson ở Canada hôm 11-8 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Guardian ngày 14-8, hãng hàng không lớn nhất Canada - Air Canada - đã bắt đầu hủy bỏ một số chuyến bay dù hiện đang là mùa cao điểm, trước nguy cơ hơn 10.000 tiếp viên đình công vì phản đối mức lương "nghèo nàn", cũng như việc họ không được trả công cho thời gian làm việc khi máy bay chưa cất cánh hoặc sau khi hạ cánh.

Air Canada thông báo sẽ bắt đầu tạm ngừng một phần các chuyến bay từ ngày 14-8 và dự kiến tạm dừng hoàn toàn từ ngày 16-8 và kéo dài trong 72 giờ, sau khi hãng và Liên đoàn Công nhân Canada (CUPE) - đại diện cho các tiếp viên - không thể giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều tháng về lương và điều kiện làm việc.

Công đoàn cho biết khoảng 99,7% thành viên đã bỏ phiếu đồng ý đình công.

Hãng ước tính sẽ có khoảng 130.000 hành khách mỗi ngày có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định trên.

Kể từ tháng 3, hai bên đã đàm phán thỏa thuận lao động mới. Một trong những vấn đề chính chưa được giải quyết là tiền lương cho công việc trên mặt đất, bởi hiện nay tiếp viên không được trả công cho bất kỳ hoạt động nào trước khi máy bay cất cánh hoặc sau khi hạ cánh.

Chia sẻ với Đài CBC News, phó chủ tịch truyền thông của Air Canada cho biết khoảng cách giữa hai bên đang "rất lớn". Hãng cho biết đã đề nghị mức tăng lương 38% trong bốn năm, cùng với các phúc lợi và biện pháp bảo vệ khác, nhưng công đoàn khẳng định con số này vẫn chưa tính đầy đủ tác động của lạm phát.

Air Canada cũng sẵn sàng trả 50% lương cho thời gian làm việc trước khi máy bay cất cánh, nhưng CUPE yêu cầu các thành viên phải được trả lương đầy đủ cho công việc này.

Vào đầu tuần này, công đoàn cũng từ chối đề xuất giải quyết thông qua bên thứ ba.

"Dù đã nỗ lực hết sức, Air Canada vẫn từ chối giải quyết các vấn đề cốt lõi của chúng tôi", công đoàn tuyên bố sau khi từ chối đề xuất mới nhất.

Air Canada khẳng định việc hủy chuyến dần dần sẽ giúp hãng giảm thiểu hỗn loạn và duy trì trật tự hoạt động. 

Hãng cũng phối hợp với các hãng hàng không khác để cung cấp lựa chọn đi lại thay thế cho hành khách trong thời gian cao điểm.

"Chúng tôi rất tiếc về tác động mà việc gián đoạn này gây ra cho khách hàng, các bên liên quan và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ", giám đốc điều hành hãng Michael Rousseau chia sẻ.

Bộ trưởng Liên bang phụ trách việc làm và gia đình Canada, bà Patty Hajdu, cho biết chính phủ đang theo dõi tình hình nhưng sẽ không can thiệp.

"Thỏa thuận tốt nhất là thỏa thuận do chính các bên đạt được", bà nhấn mạnh.

Hãng hàng không lớn nhất Canada hủy nhiều chuyến bay vì nguy cơ 10.000 tiếp viên đình công - Ảnh 3.Đình công tại Đức, 3.400 chuyến bay bị hủy

Cuộc đình công kéo dài 24 giờ tại các sân bay lớn của Đức trong ngày 10-3 đã dẫn đến việc hủy hơn 3.400 chuyến bay, ảnh hưởng đến nửa triệu hành khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên