
Hoa hậu Thùy Tiên và các đồng phạm tại tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Chiều 19-11, phiên tòa xét xử vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
Giám đốc Công ty Chị Em Rọt nhắc về mẹ trong nước mắt
Bị cáo Lê Tuấn Linh trình bày năm nay bị cáo 36 tuổi, nhưng suốt 36 năm cuộc đời không bằng những ngày tháng bị cáo ở trong trại tạm giam. Chính khoảng thời gian này đã giúp bị cáo suy nghĩ, trưởng thành hơn và nhận thức sâu sắc về hành vi sai trái của mình. Bị cáo rất tiếc nuối vì những việc làm đã gây hậu quả cho xã hội và cho người tiêu dùng.
Ngay khi nhận ra sai phạm, bị cáo đã chủ động thu hồi sản phẩm, mong muốn bồi thường và hoàn trả tiền cho khách hàng. Bị cáo ý thức rõ những hành vi đó là phạm tội và bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bị cáo tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo có cơ hội nhận được sự khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.
"Bị cáo cũng xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi sâu sắc đến mẹ của bị cáo. Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn dạy bị cáo trở thành người con ngoan, một công dân tốt. Nhưng chỉ vì phút nông nổi, thiếu hiểu biết mà bị cáo gây ra hậu quả ngày hôm nay. Bị cáo xin lỗi mẹ vì đã phụ lòng dạy dỗ, khiến mẹ phải buồn lòng", bị cáo Linh nói.
Cũng theo bị cáo Linh, đây là bài học vô cùng đắt giá đối với bị cáo và cũng là lời cảnh tỉnh cho những người làm doanh nghiệp phải đặt lợi ích của khách hàng và xã hội lên trên hết.
Bị cáo cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả khách hàng đã tin tưởng sản phẩm kẹo Kera.
Đối với bị cáo Lê Thành Công, bị cáo cho biết rất ân hận vì hành vi của mình đã ảnh hưởng đến khách hàng tin tưởng Công ty Chị Em Rọt cũng như ảnh hưởng đến các bị cáo khác vì bị cáo đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Hằng Du Mục nói lời sau cùng - Ảnh: A.X.
Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) trình bày rằng trong suốt thời gian tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi của mình. Bị cáo nhận thức được sai phạm, hiểu được hậu quả dẫn đến ngày hôm nay và chân thành gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã tin tưởng bị cáo.
Bị cáo chia sẻ mong muốn các KOL khác hãy rút kinh nghiệm, trước khi quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào, hãy kiểm chứng thông tin từ nhãn hàng để không rơi vào hoàn cảnh như bị cáo.
"Hiện bị cáo là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ. Trong bảy tháng qua, bị cáo chỉ được gặp con đúng một lần. Các con của bị cáo phải thay đổi chỗ ở liên tục vì bị quấy rối, bị cáo lo sợ mình có thể bị tước quyền nuôi con. Ngày bị cáo bị bắt, con nhỏ thậm chí chưa kịp uống sữa. Ngoài ra, bị cáo còn đang nhận nuôi 1.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc các con và tiếp tục hoàn thành trách nhiệm với những em nhỏ mà bị cáo đang cưu mang", bị cáo Hằng xúc động nói.
Hoa hậu Thùy Tiên: Cảm ơn cơ quan điều tra sớm phát hiện, ngăn chặn hàng giả
Lời sau cùng, bị cáo Phạm Quang Linh cho biết mình là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng những phát ngôn của bị cáo không được kiểm chứng. Quang Linh gửi lời xin lỗi đến khách hàng - những người đã tin tưởng, yêu thương bị cáo. Bị cáo đã làm cho khách hàng thất vọng. Bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo để sớm trở về, giúp ích cho xã hội.
Tương tự hoa hậu Thùy Tiên cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến khách hàng. Thùy Tiên cho rằng hội đồng xét xử hỏi bị cáo: 'Nếu biết sản phẩm không đúng như công bố thì có làm không?', bị cáo rất hối hận nhưng pháp luật thì không có nếu.
Thùy Tiên xin hội đồng xét xử giảm nhẹ cho các cổ đông Công ty Chị Em Rọt vì mọi người cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhưng vì hiểu biết pháp luật quá non nớt, làm ảnh hưởng đến khách hàng.
Thùy Tiên gửi lời cảm ơn cơ quan điều tra vì đã sớm phát hiện, ngăn chặn hàng giả, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công từ 3-4 năm tù; tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ 2 năm - 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "lừa dối khách hàng".
Bên cạnh đó viện kiểm sát đề nghị phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng, sung công quỹ nhà nước số tiền bị phong tỏa trong tài khoản các bị cáo để khắc phục hậu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận