Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt tại phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên

Với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án, tổng giám đốc Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý hoa hậu Thùy Tiên) vắng mặt và có đại diện ủy quyền tham gia phiên tòa.

Thùy Tiên - Ảnh 1.

Phạm Quang Linh (hàng đầu, thứ hai từ trái) và hoa hậu Thùy Tiên (phía sau) tại tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hôm nay 19-11, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty Chị Em Rọt (CER)), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CER), Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty CER) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội "lừa dối khách hàng".

Theo ghi nhận, 7h cùng ngày, cảnh sát tư pháp đã áp giải các bị cáo đến tòa. Sau khi thư ký phiên tòa phổ biến nội quy phiên tòa, đến khoảng 8h, hội đồng xét xử vào phòng xử án và thẩm phán chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Theo quyết định, ngoài các bị cáo, hội đồng xét xử còn triệu tập 30 cá nhân, tổ chức đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có các ông, bà: Phạm Thị Kim Dung (sinh năm 1976), Dương Đình Phan (sinh năm 1970), Phạm Thị Việt Mỹ (sinh năm 1988) và Thái Trần Minh Tâm (sinh năm 1990).

Bà Dung là Tổng giám đốc Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng (đơn vị quản lý hoa hậu Thùy Tiên), ông Dương Đình Phan là Phó tổng giám đốc, bà Phạm Thị Việt Mỹ là Giám đốc phát triển kinh doanh và Thái Trần Minh Tâm là nhân viên phòng kinh doanh Công ty Sen Vàng.

Theo thông báo của hội đồng xét xử, bà Phạm Thị Kim Dung, Dương Đình Phan, Phạm Thị Việt Mỹ và Thái Trần Minh Tâm vắng mặt và có đại diện ủy quyền tham gia phiên tòa.

Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt tại phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 2.

Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 2-2025 xảy ra tranh cãi trên mạng xã hội về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera. Để tránh ảnh hưởng hình ảnh, đầu tháng 3-2025, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công giúp trao đổi với Lê Tuấn Linh ký hợp đồng hợp tác quảng cáo giữa Công ty CER với Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên).

Việc ký kết trên nhằm loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera về mặt truyền thông.

Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt tại phiên tòa xét xử hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 3.

Bị cáo Lê Thành Công tại tòa

Sau đó Thùy Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung - Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng - ký hợp đồng với Công ty CER. Bà Dung đồng ý và giao cho cấp dưới trao đổi với Thùy Tiên về nội dung hợp đồng.

Sau khi thống nhất nội dung hợp đồng, ngày 7-3-2025, đại diện Công ty Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ với Công ty CER nhưng đề ngày 5-12-2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera đầu tiên trên Facebook cá nhân vào ngày 12-12-2024).

Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng và các cá nhân liên quan việc ký kết hợp đồng dịch vụ trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera của Công ty CER.

Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện, quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera là việc cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng. Do đó hành vi của những cá nhân có liên quan tại Công ty Sen Vàng không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án "lừa dối khách hàng", Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ, với tư cách là chủ sở hữu của sản phẩm kẹo Kera, đồng thời là các KOL, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là các cổ đông góp vốn để kinh doanh sản phẩm kẹo Kera.

Theo sự phân công của các cổ đông, Nguyễn Thành Công liên hệ với Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia), đề nghị Phong nghiên cứu sản xuất kẹo rau xanh.

Sau nhiều lần trao đổi, thử nghiệm, Thùy Tiên cùng nhóm cổ đông Công ty CER thống nhất với Nguyễn Phong sản xuất kẹo với thành phần chính là 10 loại rau, củ và lấy tên kẹo Kera.

Quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Công ty CER không tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-3-2025, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đưa các thông tin gian dối, không đúng sự thật trên các nền tảng mạng xã hội để bán tổng số 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu được số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 12,5 tỉ đồng.

Thùy  - Ảnh 1.Sáng nay hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục hầu tòa

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục bị xét xử vì đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguyên liệu, tính năng, công dụng kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất