30/04/2013 14:15 GMT+7

Hàng chục nghìn người dự lễ hội tháp bà Ponagar

VĂN KỲ
VĂN KỲ

TTO - Sáng 30-4 (21-3 âm lịch), tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) hàng chục nghìn người đã về dự lễ hội tháp bà Ponagar.

HL9OPl7X.jpgPhóng to
Người dân mang lễ đến cũng tạ ơn Thiên y thánh mẫu - Ảnh: VĂN KỲ

Theo ông Lê Văn Hoa, chánh văn phòng Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, trong 4 ngày diễn ra lễ hội (từ 29-4 đến 2-5, tức ngày 20 đến 23-3 âm lịch) lễ hội đón khoảng 60.000 lượt khách hành hương từ Bình Thuận, Ninh Thuận, Tây Ninh, Huế… về dự lễ.

Đây là lễ hội văn hóa người Chăm lớn nhất khu vực Nam Trung bộ.

Theo truyền thuyết, Thiên y Ana Thánh mẫu (còn gọi là Mẹ Xứ sở) đã có công dạy người dân cấy cày, đan, dệt cùng rất nhiều nghề để nuôi sống con người bao đời. Bà cũng là người đã chở che cho người dân Khánh Hòa và những vùng lân cận tránh thiên tai, địch họa nên Lễ hội tháp Bà là lễ hội tạ ơn Mẹ Xứ sở của cả người Chăm và người Việt.

Tại lễ hội, ban tổ chức cũng công bố Lễ hội tháp bà Ponagar vừa được Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

9x0rqh99.jpgPhóng to
Những bộ quần áo sặc sỡ là đặc trưng trang phục của lễ hội - Ảnh: VĂN KỲ
OLF0d2b0.jpgPhóng to
Đông đảo du khách tham dự lễ hội - Ảnh: VĂN KỲ
mu2Zev39.jpgPhóng to
Ông Lê Xuân Thân, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh trống khai mạc lễ hội - Ảnh: VĂN KỲ
IZMH53NM.jpgPhóng to
Ban tổ chức đón nhận bằng chứng nhận Lễ hội tháp bà Ponagar là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Ảnh: VĂN KỲ
ZEb9YhlF.jpgPhóng to
Lễ cúng của người Chăm dưới chân tháp gồm gà, hoa, quả và rượu - Ảnh: VĂN KỲ
WmFx8obp.jpgPhóng to
Đường vào tháp chính đông nghẹt người - Ảnh: VĂN KỲ
kfeoygsc.jpgPhóng to
Vào tháp chính để dâng lễ - Ảnh: VĂN KỲ
OM9zGOpz.jpgPhóng to
Dâng bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lên tháp bà Ponagar - Ảnh: VĂN KỲ
VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên