13/12/2022 20:23 GMT+7

Hàng chục ngàn lao động nước ngoài ở Nhật không được trả lương, bị sa thải đột ngột

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Chỉ trong vòng một năm, một tổ chức hỗ trợ các lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã nhận hơn 23.000 đơn khiếu nại về các vấn đề như người lao động không được trả lương, hoặc bị sa thải đột ngột mà không có thông báo trước.

Hàng chục ngàn lao động nước ngoài ở Nhật không được trả lương, bị sa thải đột ngột - Ảnh 1.

Những lao động Việt Nam tham gia phỏng vấn cho chương trình thực tập sinh kỹ năng nước ngoài của Nhật Bản năm 2020 - Ảnh: ASAHI

Đài NHK của Nhật cho biết chỉ trong vòng một năm, Tổ chức Đào tạo thực tập sinh kỹ năng (OTIT) đã nhận từ lao động nước ngoài (thực tập sinh kỹ năng) ở Nhật Bản hơn 23.000 lá đơn khiếu nại về việc không được trả lương và bị sa thải đột ngột.

Theo OTIT, số lượng đơn khiếu nại tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021.

Được biết, tại Nhật Bản thường tổ chức các chương trình thực tập kỹ năng đưa người lao động từ những quốc gia đang phát triển sang làm việc và học hỏi kỹ năng tại Nhật Bản, với thời hạn hợp đồng từ 1 đến 3 năm và tối đa là 5 năm. Sau đó, những người lao động này trở về nước và phổ biến lại những kỹ thuật đó ở quê hương.

Các quan chức OTIT cho biết thêm vấn đề ngược đãi lao động nước ngoài luôn đứng đầu trong danh sách các vấn đề cần tham vấn, với gần 4.000 đơn khiếu nại. Theo sau đó là các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc như tiền lương và làm thêm giờ.

Ngoài ra, còn có hơn 3.000 đơn khiếu nại liên quan đến nguyện vọng được nghỉ việc sớm và trở về nước.

Bên cạnh đó, một số người cũng chỉ trích các chương trình thực tập kỹ năng này và cho rằng họ đang sử dụng các lao động nước ngoài như một lao động giá rẻ.

Theo các quan chức Chính phủ Nhật Bản, tính đến cuối tháng 6-2022, có đến hơn 320.000 lao động người nước ngoài đang làm việc tại Nhật, trong đó có nhiều người Việt.

Ông Menju Toshihiro, giám đốc điều hành của Trung tâm Giao lưu quốc tế Nhật Bản cũng là một chuyên gia về các vấn đề lao động nước ngoài, bày tỏ hy vọng các quan chức Nhật sẽ tập trung giải quyết các vấn đề của lao động nước ngoài, xem xét lại các chương trình thực tập kỹ năng và tìm cách thu hút thêm nguồn lao động từ những quốc gia khác.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã thành lập một hội đồng chuyên gia để xem xét các chương trình thực tập kỹ năng dành cho lao động nước ngoài.

Lần đầu tiên có sổ tay sức khỏe cho lao động đi Hàn Quốc, Nhật Bản Lần đầu tiên có sổ tay sức khỏe cho lao động đi Hàn Quốc, Nhật Bản

TTO - Lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã có thể tự tra cứu kiến thức chăm sóc sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế tại nước sở tại, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế... thông qua sổ tay sức khỏe bản cứng và bản online.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên