Phóng to |
| Thứ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung Joo (trái) và Phó tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung trong buổi đối thoại quốc phòng Hàn - Trung sáng 28-11 - Ảnh:Yonhap |
Hãng tin Yonhap dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung Joo cho rằng ADIZ do Trung Quốc tuyên bố đã chồng lấn lên khu vực đảo đá ngầm Ieodo do Hàn Quốc kiểm soát.
“Hàn Quốc không thừa nhận vùng ADIZ do Trung Quốc tuyên bố vì đó là hành động đơn phương của Bắc Kinh và không hề có sự thảo luận trước với Seoul”, thứ trưởng Baek Seung Joo nói.
Song chưa có thông tin phản hồi cụ thể từ đoàn quan chức quốc phòng Trung Quốc do Phó tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung dẫn đầu.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Úc ngày 28-11 đã từ chối rút lại những chỉ trích về việc Trung Quốc lập vùng nhận diện phòng không mà nước này đưa ra hôm 26-11. Canberra cũng bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc cho rằng Úc đã đi quá giới hạn khi đưa ra bình luận trên.
Kênh truyền hình ABC dẫn lời Ngoại trưởng Úc Julie Bishop một lần nữa thẳng thừng không thừa nhận vùng ADIZ mà Trung Quốc vừa tuyên bố. Bà Bishop nhấn mạnh Úc có quan điểm riêng của mình về vụ này, đồng thời bác bỏ thông tin Mỹ đã gây áp lực để Úc đưa ra quan điểm của mình.
“Đây là chính sách lâu dài của người Úc, phản đối bất kỳ hành động đơn phương và ép buộc của bất kỳ quốc gia nào có thể tạo thêm căng thẳng cho biển Hoa Đông. Chúng ta có lợi ích và quyền lợi chính trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở biển Hoa Đông trong khu vực của chúng ta” - kênh ABC dẫn lời bà Bishop nói.
Canberra hôm 26-11 đã triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối về vụ việc và cho rằng tuyên bố của Trung Quốc là không có ích và sẽ không đóng góp được gì cho sự ổn định của khu vực. Ngay sau đó Bắc Kinh phản ứng rằng những tuyên bố của Ngoại trưởng Bishop là “thiếu trách nhiệm” và yêu cầu bà ngay lập tức sửa chữa lỗi lầm của mình nếu không sẽ làm tổn hại mối quan hệ hai nước.
Trong khi đó, bình luận về việc Trung Quốc tuyên bố thành lập ADIZ, giới chuyên gia quân sự cho rằng Bắc Kinh đang muốn lập bức tường lửa trên không nhằm phòng thủ trước những mối đe dọa Trung Quốc từ bên ngoài.
Thậm chí phó chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến văn hóa chiến lược Trung Quốc, thiếu tướng La Viện còn cao giọng khẳng định sau vụ này Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phòng thủ của mình ở các biên giới, bờ biển và không phận mà họ cho rằng thuộc chủ quyền của mình.
Bắc Kinh cũng sẽ áp dụng mọi biện pháp nhằm bảo vệ an ninh lãnh thổ và lợi ích biển của mình. Cố vấn Quốc hội, giáo sư Đại học Nhân Dân Trung Quốc Thời Ân Hồng thì cho rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ không để tình hình biển Hoa Đông leo thang quân sự.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Mỹ đưa máy bay B-52 vào "vùng phòng không"Những cái đầu nóngHàng không Nhật ngừng thông báo lịch bay cho Trung QuốcBiển Hoa Đông nóng hừng hựcVùng nhận dạng phòng không là gì?Philippines lo ngại Trung Quốc lập ADIZ trên biển Đông

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận