05/11/2012 11:43 GMT+7

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên ngừng can thiệp bầu cử

TẤN KHOA - TƯỜNG VY (Theo CNN, Yonhap)
TẤN KHOA - TƯỜNG VY (Theo CNN, Yonhap)

TTO - Đảng Quốc đại (Saenuri) cầm quyền tại Hàn Quốc yêu cầu CHDCND Triều Tiên ngừng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Hàn Quốc, theo Hãng tin Yonhap đêm 4-11.

e2qwuI9W.jpgPhóng to

Bà Park Geun Hye, ứng viên tổng thống của Đảng Saenuri cầm quyền - Ảnh: AFP

Cuối tuần qua, Ủy ban Thống nhất hòa bình của CHDCND Triều Tiên lên tiếng ủng hộ phe đối lập chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 19-12 tới tại Hàn Quốc, đồng thời gọi Đảng Quốc đại là “thảm họa” và “nguồn gốc của mọi vận rủi” với người dân Hàn Quốc.

“Nếu Đảng Quốc đại bảo thủ tiếp tục cầm quyền thì đảng này sẽ khiến xã hội Hàn Quốc và quan hệ liên Triều giống như dưới thời chính quyền Lee Myung Bak, chắc chắn sẽ thực hiện chính sách áp bức và có thể xảy ra một cuộc chiến” - Hãng tin KCNA trích thông báo của ủy ban này.

Các chiến dịch tuyên truyền của CHDCND Triều Tiên gần đây tăng cường giọng điệu chống lại Đảng Đại dân tộc và ứng viên tổng thống của đảng này là bà Park Geun Hye.

Người phát ngôn Đảng Quốc đại Ahn Hyoung Hwan nói miền Bắc đã thể hiện ý đồ can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới, khẳng định phần lớn cử tri Hàn Quốc sẽ không bị dao động bởi kế hoạch tuyên truyền của Bình Nhưỡng.

“CHDCND Triều Tiên hẳn lo sợ Đảng Quốc đại tiếp tục nắm quyền. Họ đang bày tỏ ý định từ lâu rằng muốn các lực lượng thân Bình Nhưỡng lên nắm quyền” - Yonhap dẫn lời người phát ngôn Ahn. Người phát ngôn Ahn không nêu rõ “các lực lượng” đây là tổ chức nào.

Còn phó phát ngôn viên Đảng Quốc đại Jeon Gwang Sam nói: “Hành động của miền Bắc có thể xem là chủ ý cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, nhằm giúp những nhân vật thân Triều Tiên trong nội bộ Đảng Tiến bộ thống nhất (UPP) và Đảng Liên minh dân chủ (DUP) đạt được ưu thế”.

Theo Yonhap, UPP là một đảng đối lập nhỏ bị cáo buộc có quan hệ với Bình Nhưỡng, còn DUP là đảng đối lập chính tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, theo Hãng tin Yonhap ngày 5-11, hai lò phản ứng hạt nhân ở bờ biển tây nam Hàn Quốc đã bị đóng cửa sau khi chính phủ phát hiện nhiều thiết bị chưa được kiểm nghiệm đang được dùng tại những nơi này.

hhsOJFt0.jpgPhóng to
Nhà máy điện hạt nhân Yeonggwang - nơi có hai lò phản ứng bị đóng cửa - Ảnh: nuclear-powerplants.blogspot.com

Bộ trưởng Kinh tế Hong Suk Woo nói không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ và những thiết bị trên thuộc loại “bình thường” như cầu chì và công tắc điện, không liên quan đến các lò phản ứng.

Tuy nhiên, các thiết bị này chưa đáp ứng được yêu cầu cần có khi sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân, nên họ đóng cửa các lò phản ứng để thay chúng.

Theo Bộ trưởng Hong, 8 nhà cung cấp đã làm giả giấy chứng nhận cho 234 bộ thiết bị dùng tại Nhà máy điện hạt nhân Yeonggwang từ năm 2003, nhưng đến nay họ mới phát hiện.

Ông cũng cảnh báo việc đóng cửa các lò phản ứng - có thể kéo dài tới tháng 1-2013, sẽ gây thiếu điện “chưa từng có” trong vài tháng tới.

Hàn Quốc hiện có 23 lò phản ứng, cung cấp khoảng 35% điện cho cả nước. Tuy nhiên trong vài tháng qua đã xảy ra một loạt sự cố tại các lò phản ứng này, dù không gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng nhưng đã làm tăng làn sóng phản đối mở rộng công nghiệp điện hạt nhân.

TẤN KHOA - TƯỜNG VY (Theo CNN, Yonhap)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên