12/06/2007 05:38 GMT+7

Hàn Quốc: "văn hóa... nhậu nhẹt"

HIẾU TRUNG (Theo International Herald Tribune)
HIẾU TRUNG (Theo International Herald Tribune)

TT - Hai tuần một lần, ông Choi - giám đốc một công ty phần mềm trò chơi điện tử tại Seoul - cùng 10 nhân viên thuộc cấp đi ăn nhậu sau ngày làm việc căng thẳng.

47zgka7G.jpgPhóng to
Cảnh thường thấy sau ngày làm việc ở Hàn Quốc - Ảnh: NYT

Ông Choi luôn hô hào kêu gọi nhân viên liên tục nâng ly, nhưng một nữ thiết kế đồ họa 29 tuổi thường từ chối vì cô chỉ có thể uống nổi hai ly bia do bị bệnh dạ dày. Một lần, ông Choi cảnh cáo người nữ nhân viên: “Uống đi, không thì ngày mai sẽ biết tay tôi”.

Lo sợ, cô nhân viên đành cạn ly. Sau nhiều buổi chè chén như vậy, cô không chịu đựng nổi nên quyết định bỏ việc và kiện ông giám đốc. Tháng 5-2007, tòa án Seoul đã khép tội ông Choi có hành vi “xâm phạm phẩm giá con người”, buộc ông giám đốc mê rượu chè này bồi thường cho cô nhân viên 32.000 USD.

“Tình thương mến thương”

Vụ kiện trên là một đòn mạnh đối với thói quen rượu chè vẫn được coi là “văn hóa công ty” tại Hàn Quốc. Một bữa tối thông thường giữa sếp và nhân viên trong một công ty diễn ra theo kịch bản cực kỳ quen thuộc: “tăng một” là chút đồ nhắm và hàng chục chai rượu soju đầy ắp; “tăng hai” sôi động không kém với những vại bia to bự; và “tăng ba” là một chầu karaoke với nước giải khát là... rượu whisky.

Được các sếp cổ vũ “không say không về”, nhân viên tha hồ nốc rượu như nước lã, và đến lúc say mèm, tình thân hữu giữa đồng nghiệp thăng hoa. Cảnh những người đàn ông bá vai bá cổ nhau, chân nam đá chân chiêu bước từ quán rượu ra xe taxi đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống ban đêm tại các thành phố lớn ở Hàn Quốc. “Các ông chủ thường nói nếu không uống thì nhân viên không thể hợp tác tốt với nhau” - anh Lee Jai Ho, kỹ sư một nhà máy giấy, cho biết.

Dù không muốn, các nữ nhân viên vẫn phải cam phận lính mà tham gia những bữa tối như vậy. Tuy vậy, họ cũng có nhiều cách tránh rượu: uống nhấp môi, lén đổ rượu vào bình hoa, hoặc nhờ một vài nam đồng nghiệp mà người Hàn gọi là những “chàng hiệp sĩ áo trắng” uống hộ. Dù vậy, những trường hợp như nữ nhân viên thiết kế đồ họa nói trên vẫn xảy ra. Khi cô muốn nhờ một “hiệp sĩ” giải cứu, ông giám đốc Choi tuyên bố cô phải hôn anh ta. Thế là lại phải uống.

Thẻ đỏ, thẻ vàng

Từ năm 2005, Công ty thép Posco qui định thời gian những bữa nhậu còn hai giờ sau giờ làm việc. Những nhân viên không muốn uống sẽ trưng tấm thẻ đỏ, còn những ai muốn về sớm thì trình ra tấm thẻ vàng. Tại Ngân hàng Woori, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Hàn Quốc, cứ đến 22g chuông báo động reo vang để nhắc nhở nhân viên ngừng bù khú tại công ty và về nhà trước khi các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động.

Thay đổi bước đầu

Trong năm năm qua, số lượng nữ nhân viên trong các doanh nghiệp tại Hàn Quốc - thế giới của đàn ông - tăng vọt. Vì lẽ đó nhiều công ty phải dần thay đổi kiểu văn hóa rượu chè “tình thương mến thương”.

“Trước đây ông sếp tôi thường hô hào là hãy uống đến chết” - cô Wi Su Jung, nhân viên một công ty tàu biển, cho biết. Các đồng nghiệp nữ trong công ty cô họp lại, cùng phản đối chuyện nhậu nhẹt. “Giờ mọi thứ đã thay đổi. Thay vì đến quán rượu, thỉnh thoảng chúng tôi cùng đi xem phim hoặc nghe nhạc”. Ông Kim Chil Jong, chủ một công ty xuất bản, cho biết từ khi thuê hai nữ nhân viên, các cuộc nhậu nhẹt đã giảm hẳn.

Tuy vậy, mọi sự thay đổi không diễn ra ngày một ngày hai. Theo Tổ chức nghiên cứu đồ uống có chất kích thích Hàn Quốc, 90% những buổi đi ăn của các công ty vẫn ngập trong rượu bia. Và số lượng phụ nữ uống rượu cũng tăng lên. Rõ ràng là không phải ông sếp nào cũng sẵn sàng thay đổi thói quen vì sự có mặt của các nhân viên nữ. Ông Choi, người bị phạt 32.000 USD, tuyên bố sau khi nhận bản án: “Tôi mới là nạn nhân”.

HIẾU TRUNG (Theo International Herald Tribune)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất