05/04/2014 10:07 GMT+7

Hàn Quốc và Trung Quốc lên án sách giáo khoa Nhật

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 4-4 lên án việc Nhật thầm tuyên bố chủ quyền với các quần đảo đang tranh chấp với hai quốc gia trên thông qua sách giáo khoa mới của nước này, theo Reuters.

Hàn phản đối Nhật tuyên bố chủ quyền Dokdo/Takeshima

NMDMBNFE.jpgPhóng to
Quần đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo - Ảnh: Reuters

Sách giáo khoa mới dành cho cấp tiểu học của Nhật đã đề cập đến quần đảo Takeshima/Dokdo như là “lãnh thổ có chủ quyền” của nước này và cho rằng Hàn Quốc đã xâm chiếm một cách bất hợp pháp. Ngoài ra những cuốn sách giáo khoa mới cũng cho rằng việc tuyên bố của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là hoàn toàn vô căn cứ.

Thứ trưởng Thứ nhất Hàn Quốc Cho Tae Yong đã triệu tập đại sứ Nhật đến Seoul để phản đối và cảnh báo việc tuyên bố chủ quyền qua sách giáo khoa của Nhật có thể làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi.

Trong khi đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thì cho rằng Nhật nên có thái độ chân thành hướng đến việc đối mặt với lịch sử.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên