21/11/2014 14:43 GMT+7

​Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 21-11, quân đội Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật gần khu vực tranh chấp trên biển Hoàng Hải với CHDCND Triều Tiên bất chấp cảnh báo từ Bình Nhưỡng.

Tàu hải quân Hàn Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận bắn đạn thật - Ảnh: AFP

Theo AFP, cuộc tập trận được tổ chức trên hai đảo tiền tuyến, bao gồm đảo Yongpyeong. Đây là nơi từng bị pháo kích CHDCND Triều Tiên bắn phá ngày 23-11-2010 khiến bốn người thiệt mạng, dẫn tới nguy cơ xung đột.

Cuộc tập trận bắn đạn thật kết thúc hai tuần tập trận thường niên với sự tham gia của hơn 300.000 binh sĩ trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc. Trước đó Bình Nhưỡng đã mô tả cuộc tập trận này là hành vi khiêu khích.

Ngay trước khi tiếng pháo vang lên ở đảo Yongpyeong hôm nay, quân đội CHDCND Triều Tiên đã cảnh báo “những kẻ khiêu khích điên rồ” không nên thực hiện cuộc tập trận. Bình Nhưỡng tuyên bố Seoul “không nên quên bài học năm 2010”.

Phản ứng lại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định nếu CHDCND Triều Tiên bắn phá đảo Yongpyeong như hồi năm 2010 sẽ là “một bước tiến tới sự tự hủy diệt”. “Chúng tôi sẽ trừng phạt các hành vi khiêu khích của CHDCND Triều Tiên bằng một cuộc phản công lập tức” - người phát ngôn Kim Min-Seok đe dọa.

Hiện tại căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Đại hội đồng Liên HIệp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi đưa chính quyền Bình Nhưỡng ra Tòa án hình sự quốc tế (ICC) vì vi phạm nhân quyền.

Hai miền Triều Tiên đạt thỏa thuận nối lại đàm phán cấp cao hồi tháng 10, nhưng từ đó đến nay liên tục công kích, chỉ trích lẫn nhau.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên