
Các nhân viên y tế đang vận chuyển nạn nhân được cứu khỏi hiện trường vụ sập tháp lò hơi tại một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Ulsan - Ảnh: Yonhap
Theo tờ Korea Times, vụ việc xảy ra ngày 6-11 tại nhà máy thuộc chi nhánh Ulsan của Công ty Korea East-West Power Co., một doanh nghiệp nhà nước.
Một nạn nhân nam 44 tuổi đã được xác nhận tử vong vào khoảng 5h sáng sau khi bị mắc kẹt vào sáng cùng ngày. Trong quá trình cứu hộ, mặc dù lực lượng chức năng đã tiêm thuốc giảm đau và áp dụng các biện pháp giữ ấm, nạn nhân vẫn không qua khỏi.
Hai công nhân khác được kéo ra khỏi đống đổ nát cũng đã tử vong, nâng tổng số người chết lên ba.
Lực lượng cứu hộ hiện vẫn nỗ lực đưa hai công nhân còn lại ra ngoài, dù họ được cho đã thiệt mạng.
Trong tổng số chín công nhân bị mắc kẹt, hai người đã được cứu sống.
Tháp lò hơi cao 60m, được xây dựng từ năm 1981 và đang trong quá trình tháo dỡ sau khi ngừng sử dụng từ năm 2021.
Vụ tai nạn xảy ra khi các công nhân của một nhà thầu phụ cắt các trụ thép để tạo điều kiện cho việc phá sập tháp trong quá trình nổ mìn.
Do công trình nằm ở độ cao khoảng 25m so với mặt đất nên các chuyên gia cho rằng trọng lượng có thể dồn về một phía khiến tháp đổ sập.
Lực lượng cứu hộ phải bới đống đổ nát đầy sắt thép cao khoảng 30m mới tiếp cận được nạn nhân.
Vấn đề an toàn của tháp lò hơi, bao gồm việc có được neo giữ hay áp dụng các biện pháp bảo đảm khác hay không, sẽ là trọng tâm trong quá trình điều tra.
Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành khám xét và thu giữ chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận