21/11/2005 02:53 GMT+7

Hàn Quốc hưởng lợi gì từ năm APEC 2005?

NGUYỄN MINH VŨ (Từ Busan)
NGUYỄN MINH VŨ (Từ Busan)

TT - Để tổ chức hơn 100 hội nghị và sự kiện khác nhau cho năm APEC 2005, Hàn Quốc đã chi hơn 150 triệu USD. Quá hào phóng cho những cuộc họp chính trị? Câu trả lời là không. Đầu tiên, năm APEC là cơ hội lớn để Hàn Quốc quảng bá hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

2tDZuMV1.jpgPhóng to
21 nhà lãnh đạo APEC mặc chiếc áo Durumagi chụp ảnh lưu niệm gần tòa nhà APEC Nurimaru. Chiếc áo này sau đó sẽ là món quà lưu niệm trong hành lý trở về của họ
TT - Để tổ chức hơn 100 hội nghị và sự kiện khác nhau cho năm APEC 2005, Hàn Quốc đã chi hơn 150 triệu USD. Quá hào phóng cho những cuộc họp chính trị? Câu trả lời là không. Đầu tiên, năm APEC là cơ hội lớn để Hàn Quốc quảng bá hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Nằm ở giữa ranh giới của nước đang phát triển và phát triển, Hàn Quốc có nhu cầu khẳng định vị thế là một nước công nghiệp phát triển thật sự.

Dấu ấn mà các nhà tổ chức để lại là một Hàn Quốc năng động, phát triển nhờ sử dụng hiệu quả và tích cực công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

Chính trực, tự do và lãng mạn

Theo truyền thống APEC từ năm 1994, chủ nhà năm APEC phải chuẩn bị trang phục cho các nhà lãnh đạo để chụp ảnh trong ngày cuối cùng của hội nghị.

Ngay từ đầu năm nay, Hàn Quốc đã lập một ủy ban phụ trách chuẩn bị trang phục cho các nhà lãnh đạo.

Các đại sứ quán của Hàn Quốc ở nước ngoài phải tìm hiểu thông tin về số đo của các nhà lãnh đạo APEC sang dự hội nghị.

Qua nhiều lần xét duyệt, chiếc áo choàng truyền thống Durumagi được lựa chọn vì phù hợp với thời tiết lạnh giá tại Busan và có nhiều đặc điểm ý nghĩa.

Áo Durumagi gồm hai lớp với năm màu khác nhau thể hiện năm yếu tố cơ bản trong triết lý phương Đông là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Trên áo có trang trí hình cây thông, cây tre và áng mây mà theo giải thích của các chuyên gia, biểu thị cho sự trung thành, sự chính trực của người quân tử, cả khát vọng tự do và sự lãng mạn.

Dấu ấn này chắc chắn có tác động tích cực đối với các nhà đầu tư và khách du lịch quốc tế. Uy tín này cũng sẽ tạo lợi thế cho Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Ban Ki Moon trong quá trình ứng cử vào chức vụ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc năm sau.

Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC vừa qua cũng là một cơ hội tốt cho Hàn Quốc củng cố quan hệ đối tác với các nền kinh tế APEC. Trong hai ngày cuối tuần, Tổng thống Roh Moo Hyun đã có 11 cuộc tiếp xúc cấp cao (rất hiệu quả) với các nhà lãnh đạo APEC, trong đó có bốn cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Nhật và Nga. Tính toán đơn giản thì đây đã là một sự tiết kiệm rất lớn cho Hàn Quốc do không phải tổ chức riêng 11 chuyến viếng thăm nước ngoài bằng chuyên cơ và nhiều chi phí khác.

Ở tại nhà nhưng tổng thống Hàn Quốc đã cùng Tổng thống Mỹ George Bush ký tuyên bố chung nhằm tăng cường quan hệ liên minh với Mỹ. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Roh không những giải tỏa được "cuộc chiến tranh kim chi" mà còn đạt được thỏa thuận tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều lên 200 tỉ USD năm 2012 giữa hai nước. Với Nga, Tổng thống Roh cũng đã thống nhất với Tổng thống Nga Putin kế hoạch hành động về hợp tác kinh tế, khoa học vũ trụ, hợp tác dầu khí, giao thông.

Lợi ích đối với nền kinh tế Hàn Quốc không phải là nhỏ nhưng khó xác định chính xác. Theo thị trưởng thành phố Busan - nơi tổ chức tuần lễ hội nghị cấp cao, sự kiện này mang lại thêm 10.000 việc làm mới và 400-500 triệu USD cho thành phố này. Lợi ích kinh tế ẩn liên quan đến hình ảnh, thương hiệu cho Hàn Quốc và các tập đoàn Hàn Quốc tham gia sự kiện này như Samsung, KT, LG… thì vô giá.

Hơn nữa, những cơ sở hạ tầng mà Hàn Quốc đầu tư cho năm APEC như tòa nhà APEC Nurimaru, Trung tâm hội nghị Bexco thì chắc chắn sẽ tiếp tục được khai thác hiệu quả. Có một số nhà hàng Hàn Quốc còn có ý định mở nhà hàng APEC, chỉ chuyên phục vụ các món ăn và rượu nấm Hàn Quốc mà các nhà lãnh đạo APEC đã sử dụng vào hôm chiêu đãi chính thức tối 18-11 để thu hút khách hàng.

Công bố chủ đề năm APEC 2006 Việt Nam

Hội nghị cấp cao APEC lần 13 tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc kết thúc thành công ngày 19-11 với ba kết quả quan trọng về tự do hóa thương mại, an ninh con người và lộ trình Busan thực hiện mục tiêu Bogor về thương mại, đầu tư tự do và mở cửa.

21 nhà lãnh đạo APEC đưa ra tuyên bố riêng nhằm thúc đẩy vòng đàm phán Doha của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Về an ninh con người, các nhà lãnh đạo cam kết thực hiện các biện pháp mạnh mẽ chống khủng bố trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế.

Việc đề ra được lộ trình Busan nhằm thực hiện mục tiêu Bogor là kết quả quan trọng nhất của hội nghị. Lộ trình này tập trung mạnh vào loại bỏ các hàng rào “sau biên giới” đối với thương mại và đầu tư.

Với tư cách chủ nhà của APEC 2006, VN đã công bố về chủ đề và các tiểu chủ đề cho năm APEC 2006. Chủ đề chính của năm APEC 2006 Việt Nam là “Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng”.

Bốn tiểu chủ đề hỗ trợ sẽ là: 1) Tăng cường thương mại và đầu tư thông qua thực hiện lộ trình Busan và thúc đẩy chương trình nghị sự phát triển Doha; 2) Tăng cường hợp tác kinh tế-kỹ thuật nhằm thu hẹp khoảng cách và phát triển bền vững; 3) Cải thiện môi trường kinh doanh an toàn và thuận lợi; 4) Gắn kết cộng đồng.

NGUYỄN MINH VŨ (Từ Busan)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất