26/09/2017 12:29 GMT+7

Hàn Quốc đóng tàu dùng khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng được coi là một lựa chọn thân thiện với môi trường để đáp ứng những quy định quốc tế đang được thắt chặt, nhưng chi phí cao đang đặt ra nhiều thách thức đối với các hãng vận tải tư nhân.

Hàn Quốc đóng tàu dùng khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Ngày 25-9, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết nước này sẽ khởi động một chương trình thí điểm đóng tàu sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, trong nỗ lực thúc đẩy "vận tải xanh" và phát triển các ngành công nghiệp liên quan.

Theo đó, bộ này sẽ phối hợp với các doanh nghiệp đóng tàu trong nước và các tổ chức nhà nước khác để phát triển một lớp tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng có trọng tải 180.000 tấn.

Theo kế hoạch, ngày 26-9, POSCO - công ty thép hàng đầu Hàn Quốc, cùng với Tập đoàn khí tự nhiên quốc gia Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc và các cơ quan nghiên cứu hàng hải sẽ ký một bản thỏa thuận với Bộ Hải dương và Bộ Thương mại nước này để khởi động chương trình thí điểm trên.

Tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng được coi là một lựa chọn thân thiện với môi trường để đáp ứng những quy định quốc tế đang được thắt chặt, nhưng chi phí cao đang đặt ra nhiều thách thức đối với các hãng vận tải tư nhân.

Tháng 1, Chính phủ Hàn Quốc đã cho ra mắt một liên minh đặc biệt, gồm các doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển ngành vận tải biển phù hợp với quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế về giới hạn khí sulfur đối với các hầm chứa nhiên liệu, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2020.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên