12/01/2014 17:13 GMT+7

Hàn Quốc chi gần 867 triệu USD "nuôi" lính Mỹ

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Hàn Quốc hôm 12-1 cho biết sẽ chi 866,6 triệu USD trong năm 2014 để duy trì sự hiện diện của 28.500 lính Mỹ tại nước này trước các nguy cơ đến từ CHDCND Triều Tiên.

8rvtmCP7.jpgPhóng to
Các binh sĩ Hàn Quốc đang đứng tại chốt kiểm tra gần biên giới của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Getty Images

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, phía Mỹ đã yêu cầu tăng mạnh khoản đóng góp của Hàn Quốc lên 900 triệu USD trước tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Sau nhiều cuộc đàm phán, hai bên đã thống nhất mức tăng 5,8% nhằm giảm thiểu gánh nặng tài chính cho Hàn Quốc.

Hai nước cũng đồng ý sẽ tăng nhiều nhất 4%/năm. Mức tăng này được duy trì đến năm 2018.

Thỏa thuận đạt được sau khi Washington quyết định sẽ gửi thêm binh lính và xe tăng đến Hàn Quốc vào tháng tới. Đây là một phần nằm trong chiến lược tái cân bằng quân sự của Mỹ tại châu Á sau hơn mười năm dồn sức vào cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq.

Từ năm 1991, hai nước Hàn Quốc và Mỹ đồng ý cùng nhau chia sẻ chi phí duy trì sự hiện diện của lính Mỹ tại Hàn Quốc. Hiện Hàn Quốc đang chi trả khoảng 40% chi phí mỗi năm.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên