03/07/2015 15:31 GMT+7

​Hàn Quốc bơm 20 tỷ USD cứu nền kinh tế

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 3-7, chính phủ Hàn Quốc đồng ý bơm gần 20 tỷ USD vào nền kinh tế đang chao đảo vì dịch MERS và tiêu dùng yếu ớt.

Một phụ nữ Hàn Quốc đeo khẩu trang đi trên đường phố ở Seoul Ảnh: Reuters

Theo AFP, Bộ Tài chính thông báo nội các đã thông qua gói kích thích kinh tế 22.000 tỷ won (19,8 tỷ USD). “Ngân sách bổ sung này sẽ giúp kích thích nền kinh tế và ổn định cuộc sống của người dân đã bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch MERS” - Thứ trưởng Tài chính Bang Moon-Kyu tuyên bố.

Các nhà kinh tế dự báo gói kích thích này sẽ giúp nâng tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc lên thêm 0,3% trong năm 2015 và 0,4% trong năm 2016. Trước đó chính quyền Hàn Quốc dự báo tăng trưởng GDP sẽ đạt 3,1% năm 2015 và 3,5% năm 2016.

Hãng xếp hạng tín dụng Moody’s đánh giá niềm tin của người tiêu dùng Hàn Quốc đã sụt giảm đáng kể do hậu quả của dịch MERS, do đó quá trình phục hồi của nhu cầu tiêu thụ nội địa bị đình trệ. Moody’s bi quan cho rằng GDP Hàn Quốc sẽ chỉ đạt 2,6% trong năm nay

Tính đến sáng nay, virút MERS đã lây nhiễm 184 người ở Hàn Quốc, trong đó 33 người đã thiệt mạng. Hiện tại vẫn còn 42 người đang được điều trị trong bệnh viện và 12 đang trong tình trạng nguy kịch.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên