Lệnh cấm tiết lộ giới tính thai nhi được ban hành tại Hàn Quốc năm 1987, khi xảy ra tình trạng lựa chọn con trai và bỏ con gái. Năm 2005, một bác sĩ sản khoa tên Noh đã đệ đơn lên tòa yêu cầu xem xét lại luật này. Ông cho rằng "việc bác sĩ bị treo bằng sáu tháng nếu tiết lộ giới tính thai nhi là xâm hại quyền tự do thi hành công việc của người điều trị”. Trước đó năm 2004, một luật sư cũng là ông bố tương lai đã yêu cầu xem xét lại điều luật này. Ông Jeong cho biết: "Bác sĩ dựa trên luật để không cho biết giới tính của thai nhi là xâm hại quyền cơ bản cần phải biết của sản phụ và quyền tiếp cận thông tin của bố mẹ thai nhi".
Hiện nay tại Hàn Quốc hiện tượng thích đẻ con trai đã trở nên bão hòa, nên việc cấm tiết lộ giới tính trong suốt thời kỳ mang thai là một điều nặng nề. Hiện ở Hàn Quốc tỉ lệ 100 bé gái/107,4 bé trai cũng là con số tiếp cận gần tới tỉ lệ giới tính tự nhiên.
Điều luật này hi vọng được thay đổi theo hướng giới tính của thai nhi sẽ được tiết lộ khi thai nhi hơn 28 tuần tuổi. Hiệp hội Y tế Deahan "rất hoan nghênh về quyết định hiện thời". Theo họ, đối với bác sĩ việc thông báo giới tính cho thai phụ cũng là một trong những quyền tự do, tuy nhiên cần phải thiết lập một hệ thống chặt chẽ để điều luật này không bị sử dụng vào mục đích xấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận