04/07/2017 16:14 GMT+7

Hạn chế ôtô một đoạn trên Quốc lộ 1 hơn 7 tháng

THU DUNG - N.ẨN
THU DUNG - N.ẨN

TTO - Ôtô sẽ bị hạn chế đi trên Quốc lộ 1 đoạn từ đường Lê Thị Riêng đến đường Hà Huy Giáp, Q.12 (TP.HCM) để phục vụ thi công hệ thống thoát nước từ 6-7-2017 đến 12-2-2018.

Đoạn Quốc lộ 1 từ đường Lê Thị Riêng đến đường Hà Huy Giáp là nơi các ôtô cần lưu ý khi đi qua từ nay đến 12-2-2018

Thông tin vừa được Sở Giao thông vận tải TP.HCM đưa ra. Theo đó, trong khoảng thời gian trên, các loại ôtô không được đi trên phần đường hỗn hợp Quốc lộ 1 (đoạn qua khu vực rào chắn thi công) 24/24 giờ.

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập và Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị

Địa chỉ: số 10 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (028) 35.142.971

Toàn bộ ôtô sẽ đi theo lộ trình thay thế: Các loại xe đi vào 2 làn đường dành riêng cho ôtô, xe của dân cư trong khu vực thi công, được lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Người lái xe khi đi qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Người dân có thể trực tiếp liên hệ Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập và Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông qua khu vực rào chắn.

“Chia lửa” với đường bộ

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng cho biết sẽ hình thành nhiều cảng ICD (cảng cạn để trung chuyển container) để “chia lửa”  cho đường bộ bị quá tải.

Trong đó, xây dựng cụm cảng trung chuyển ICD tại phường Long Bình, Q.9 trên cơ sở quy hoạch  lại mặt cảng Long Bình hiện hữu và mở rộng để hình thành cảng ICD có diện tích 60ha với chiều dài 1.400m dọc sông Đồng Nai, phục vụ tàu có trọng tải 2.000-5.000 tấn.

Đồng thời, cảng Sài Gòn Logistics cũng đang được triển khai để phục vụ tàu 2.000 tấn trên diện tích 37ha tại phường Cát Lái, Q.2. Bên cạnh đó là một cảng thủy nội địa trong Khu công nghệ cao với diện tích 6ha, đáp ứng tàu 1.500 tấn.

Cùng với đó, TP sẽ hình thành và phát triển mạng lưới buýt dường sông, bắt đẩu bằng việc chuẩn bị đưa vào hoạt động 2 tuyến buýt sông đầu tiên.

THU DUNG - N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên