13/03/2014 05:05 GMT+7

Hạn chế dùng điện thoại trong giờ ăn tối

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Pediatrics)
BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Pediatrics)

TT - Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc quây quần và trò chuyện trực tiếp cùng nhau giữa các thành viên trong gia đình ở thời điểm ăn tối là một trong những yếu tố quan trọng giúp sự phát triển về nhận thức, ngôn ngữ và cảm xúc ở trẻ.

Sóng điện từ: không gây hại nhưng nên hạn chế tiếp xúc Bức xạ điện thoại gây tổn hại cho DNA

Tuy nhiên, theo quan sát trên 55 gia đình có trẻ dưới 10 tuổi nhằm đánh giá tình trạng sử dụng điện thoại trong giờ ăn tối, các nhà khoa học Mỹ nhận thấy trên 70% phụ huynh dùng điện thoại ở một vài thời điểm và khoảng 30% phụ huynh dùng điện thoại gần như liên tục suốt thời gian ăn tối.

Các nhà khoa học cho rằng yếu tố lượng giá tốt nhất về khả năng từ vựng của trẻ là thời gian trò chuyện với trẻ. Do vậy, trẻ sẽ bị ảnh hưởng nếu không được trò chuyện thường xuyên, nhất là vào những lúc sum họp gia đình.

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Pediatrics)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên