30/09/2022 12:03 GMT+7

Hai vợ chồng khám bệnh về bị nước cuốn, ra đi để lại 3 con thơ

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Trên đường đi khám bệnh về qua khu vực nước ngập sâu, hai vợ chồng ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị nước cuốn trôi. Sau gần một ngày tìm kiếm, thi thể hai người mới được tìm thấy.

Hai vợ chồng khám bệnh về bị nước cuốn, ra đi để lại 3 con thơ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ ở Nghệ An - Ảnh: N.THẮNG

Sáng 30-9, bà Trần Thị Ánh Tuyết - phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, Nghệ An - thông tin lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị nước cuốn trôi tại xã Nghi Lâm.

Trước đó, chiều 29-9, vợ chồng anh N.V.A. (38 tuổi) và chị N.T.L. (37 tuổi), ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc trên đường đi khám bệnh về, đến cầu Cố Hòa, nước dâng cao ngập cầu, vợ chồng anh vượt xe máy qua thì bị cuốn trôi. 

Một số người ở gần đó phát hiện sự việc nhưng không thể cứu được hai người vì nước lớn, chảy xiết.

Vợ chồng anh A. qua đời đột ngột để lại 3 con nhỏ, cháu lớn học lớp 6, cháu nhỏ học lớp 1. Sáng nay, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ với gia đình.

Đợt mưa lũ từ ngày 28 đến 30-9 trên diện rộng ở Nghệ An do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 đã làm 6 người chết, nguyên nhân chủ yếu do đánh bắt cá, qua khu vực cầu tràn nguy hiểm vì nước lũ chảy mạnh.

309505481_5689316684464855_834111818565974196_n

Khắc phục sự cố vỡ bờ kênh tiêu ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - Ảnh: N.THẮNG

Sáng 30-9, Chi cục Thủy lợi Nghệ An gửi báo cáo đến Tổng cục Phòng, chống thiên tai về sự cố vỡ bờ kênh tiêu ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

Khoảng 20h tối 29-9 đã xảy ra sự cố vỡ bờ kênh tiêu Hoàng Cần ở xã Hưng Đạo với chiều dài vỡ là 7m.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị, huy động 350 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng xung kích, 80 rọ đá hộc và hàng ngàn bao tải đất để vá bờ kênh. Hiện nay, sự cố đã được khắc phục, đảm bảo tiêu thoát lũ.

Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rất to Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rất to

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực nam đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên