Tag: Hải Vân Quan

Hải Vân Quan đón khách trở lại cuối năm 2023

Ngành chức năng TP Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đang khẩn trương hoàn thành việc trùng tu di tích quốc gia Hải Vân Quan để đón khách tham quan trong năm nay.

Chủ tịch nước gặp mặt các cựu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

TTO - Tại hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, tặng hoa và quà cho các cựu binh anh dũng tham gia kháng Pháp năm xưa.

Tháo gỡ khó khăn dự án trùng tu di tích Hải Vân quan

TTO - Dự án trùng tu di tích Hải Vân quan với sự phối hợp giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai 5 tháng với nhiều hạng mục đang hoàn thiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh một số vướng mắc cần sớm giải quyết.

Đà Nẵng và Huế cùng chi hơn 42 tỉ đồng tu bổ di tích Hải Vân quan

TTO - Ngày 19-12, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế khởi công dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan.

'Bí mật' các di sản của Quảng Nam - Đà Nẵng - Kỳ 4: 'Bắt tay' cứu Hải Vân quan

TTO - Đã có một giai đoạn Hải Vân quan, di tích nằm trên đỉnh đèo Hải Vân tiếp giáp Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, rơi vào cảnh 'cha chung không ai khóc'. Nhưng nay, di tích độc đáo trên đã sống lại sau cái bắt tay hợp tác của hai địa phương lân cận.

Khai quật khảo cổ di tích Hải Vân Quan

TTO - Thời gian tiến hành khai quật đến ngày 3-9, với diện tích khai quật 600m2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí của 2 địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế.

Hải Vân quan đón nhận bằng di tích quốc gia

TTO - Chiều 24-5, UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Thừa thiên-Huế tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia di tích lịch sử Hải Vân quan.

​Hải Vân Quan được xếp hạng di tích cấp quốc gia

TTO - Ngày 15-4, ông Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết Bộ Văn hóa thể thao và du lịch vừa ký quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia với di tích Hải Vân Quan.

Đề nghị xếp hạng di tích quốc gia cho Hải Vân quan

TTO - Ngày 2-3, UBND TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL xếp hạng cấp quốc gia cho di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hải Vân quan.

Hải Vân: 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan' không còn ngăn cách

TTO - Cuối cùng thì ngành văn hóa của Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế đã ngồi lại với nhau bàn bạc việc bảo tồn di tích Hải Vân Quan sau bao nhiêu lời kêu cứu của báo chí về tình trạng bơ vơ và xơ xác của “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.