Phóng to |
| Mực nước hồ Dầu Tiếng hiện chỉ còn 20,34m (đo ngày 11-2), thấp hơn cùng kỳ năm 2003 là 2,56m. |
Ngoài ra, từ nay đến giữa tháng 4-2004 khả năng mưa nhiều và trên diện rộng là khó xảy ra, lượng mưa không lớn, tình hình khô hạn ngày càng gay gắt hơn, đặc biệt trong tháng ba và đầu tháng 4-2004...
“Năm nay là năm đầu tiên kể từ 20 năm qua hồ bị thiếu nước trầm trọng như thế” - ông Nguyễn Xuân Thành (giám đốc Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng, Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn) nói với Tuổi Trẻ vào chiều 11-2-2004. Lượng nước trong hồ Dầu Tiếng chỉ còn khả năng phục vụ tưới trong vòng hai tháng nữa, tức hết vụ đông xuân, cho khoảng hơn 48.000ha đất của Tây Ninh và khoảng 14.000ha của TP.HCM.
Vào đầu vụ hè thu (tức bắt đầu khoảng tháng 4-2004), hồ Dầu Tiếng không còn chủ động được lượng nước tưới cho khoảng 33.000ha đất của Tây Ninh và khoảng 14.000ha của TP.HCM. Ông Thành nói năm ngoái vào đầu vụ hè thu mực nước hồ còn được 20,8m; nhưng đầu vụ hè thu năm nay mực nước hồ có thể tụt xuống đến dưới 17m, tức dưới mực nước chết.
Đi quanh bờ hồ, ông Nguyễn Xuân Thành chỉ cho chúng tôi xem mớn nước qua từng thời gian. Mực nước của hồ Dầu Tiếng bây giờ đã tụt xuống sâu thăm thẳm. Ông Thành cho biết kết quả đo đạc ngày hôm qua (11-2) cho thấy mực nước của hồ chỉ còn 20,34m, tương ứng với dung tích 845 triệu m3; trong khi đó cùng kỳ năm trước mực nước hồ là 22,9m, tương ứng với dung tích 1,263 tỉ m3.
|
Cục Thủy lợi cũng cho biết trong những ngày vừa qua, hồ Hòa Bình thường xuyên xả nước với mức 900 - 1.000m3/giây. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội dao động ở mức 2,4-2,5m. Trong thời gian tới, lượng nước xả từ hồ Hòa Bình sẽ được giảm để dành nước cho sản xuất điện và nước cho hạ du vào cuối mùa khô. |
Theo Công ty Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng, lượng nước hồ Dầu Tiếng hiện đang thiếu so với thiết kế lên đến 350 triệu m3. Mực nước cao nhất chỉ đạt 22,88m, thấp hơn mực nước thiết kế 1,52m. Nguyên nhân: do năm 2003 mưa ít, mùa mưa chấm dứt sớm, đầu tháng 11-2003 đã hết mưa, mùa khô đến sớm hơn một tháng; lượng mưa ở lưu vực hồ ít hơn lượng mưa thiết kế là 250mm, mưa không đều, dẫn đến tình trạng mực nước hồ không đủ so với thiết kế...
TP.HCM: đứng trước nguy cơ xâm nhập mặn sâu
Ông Phạm Việt Thắng - phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý nước và phòng chống lụt bão TP.HCM - cho biết nếu mưa muộn (cuối tháng 5-2004) thì khả năng xâm nhập mặn là khó tránh khỏi và ô nhiễm sẽ tấn công vì không có nước xả giúp đẩy ô nhiễm về phía hạ nguồn. Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM cho biết đã triển khai một số phương án để đối phó với tình trạng thiếu nước sắp tới. Công ty này đã chuẩn bị một số máy bơm, đắp chặn những kênh tiêu để sử dụng nước cho tưới. Đồng thời ngành nông nghiệp TP.HCM cũng khuyến cáo nông dân chuyển đổi giống cây trồng ít dùng nước; tập trung diện tích trồng thành một khu vực sản xuất nhằm tiết kiệm nước tưới...
Bình Dương: ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và gia súc
Tại tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Thế Tâm - giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh, cho biết tỉnh đã đề ra các phương án chống hạn trong thời gian tới: ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt người dân, nước uống cho gia súc. Đồng thời khuyến cáo người dân thay đổi thời vụ gieo trồng, cơ cấu cây trồng cho thích hợp với khả năng nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nguồn nước mặt và khai thác triệt để nguồn nước ngầm tại chỗ... Đối với các vùng trồng cây ăn quả và cây công nghiệp, áp dụng các biện pháp phòng chống hạn như ủ rơm, lá cây quanh gốc để giữ ẩm; tưới tiết kiệm nước như tưới nhỏ giọt, tưới phun sương...
ĐBSCL: tình hình ngày càng gay gắt
Phóng to |
| Rạch Chanh tại xã Mỹ Trà, Cao Lãnh, Đồng Tháp đã cạn kiệt |
Theo tin từ Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL, tình hình hạn và mặn xâm nhập đang diễn ra ngày càng gay gắt. Tại Đồng Tháp, mực nước trên sông Tiền, khu vực huyện Hồng Ngự sáng 11-2-2004 là 1,24m, Sa Đéc: 1,22m, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-20cm.
Các kênh rạch nội đồng đang tình trạng cạn kiệt và khả năng trong nhiều ngày tới do nắng hạn kéo dài, mực nước sẽ tiếp tục thấp hơn. Theo ông Nguyễn Văn Dương, phó giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Tháp, vấn đề bức xúc nhất hiện nay là nỗi lo thiếu nước cho vụ hè thu và vụ màu sắp tới. Tỉnh đang khẩn trương kiểm tra tình hình nguồn nước, các công trình thủy lợi cạn kiệt để có biện pháp xử lý kịp thời.
Tại An Giang, phó giám đốc Sở NN-PTNT Đỗ Vũ Hùng cho biết mực nước trên sông Tiền và sông Hậu thấp hơn năm 2003 từ 30-40cm và sẽ còn tiếp tục xuống thấp trong những ngày tới. Toàn tỉnh có 66 tuyến kênh thủy lợi nội đồng đang bị cạn kiệt do bồi lắng lâu ngày chưa kịp nạo vét, chủ yếu nằm trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu. Tỉnh đã yêu cầu các huyện khẩn trương nạo vét các tuyến kênh nói trên để đảm bảo đủ nước cho vụ hè thu.
Tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, trong 10 ngày qua nước mặn đã xâm nhập sâu vào nội địa từ 5-15km, với độ mặn từ 3-7‰. Tại các huyện Bình Đại, Ba Tri (Bến Tre), Châu Thành, Càng Long (Trà Vinh), Kiên Lương (Kiên Giang), một số hộ dân đã phải sử dụng nước mặn để tắm giặt. Theo ông Lâm Ngọc Triết, giám đốc Sở NN-PTNT Trà Vinh, trong vài ngày tới do triều cường và gió mạnh, nước mặn sẽ tiếp tục theo sông Cổ Chiên vào sâu tận khu vực Vũng Liêm, giáp ranh huyện Măng Thít (tỉnh Vĩnh Long), các vườn cây ăn trái vùng này có khả năng sẽ bị ảnh hưởng.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận