15/12/2020 13:57 GMT+7

Hai tên trộm trèo bancông 'viếng thăm' gia chủ lấy nhiều tài sản

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Hai tên trộm đi xe máy rảo quanh sau đó 'viếng thăm' căn nhà trên đường 53, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM, 'cuỗm' nhiều tài sản (khoảng 100 triệu đồng). Toàn bộ vụ việc được camera của căn nhà ghi lại, hiện công an đang truy xét vụ việc.

Tên trộm "tham quan" nhà anh H. trước khi lấy đi nhiều tài sản - Video: Chủ nhà cung cấp

Ngày 15-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an phường 14 đã lập hồ sơ và đang hoàn tất các bước chuyển Công an quận Gò Vấp, TP.HCM để điều tra vụ án một hộ dân trên địa bàn bị trộm "viếng thăm" lấy đi nhiều tài sản có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Theo nguồn tin, khoảng 1h20 cùng ngày, có hai thanh niên đi cùng xe máy Exciter chạy rảo quanh đường 53, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM để trộm tài sản. Sau đó, hai tên này dừng trước căn nhà một trệt, một lầu của anh P.V.Q.H. (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) trên đường này rồi bàn bạc với nhau.

Cuối cùng, tên ngồi sau mặc áo thun đen dài tay, quần thun đen dài chân, đội nón đen, bịt khẩu trang quyết định leo qua hàng rào, đột nhập vào nhà anh H. bằng đường bancông ở lầu một. Do cửa bancông anh H. không khóa nên tên trộm đột nhập khá dễ dàng.

Vào được bên trong, tên trộm đi loanh quanh "tham quan" nhà anh H. một lúc rồi lục lọi đồ đạc một cách "thỏ thẻ", phát hiện nhiều tài sản. Sau khoảng 10 phút "viếng thăm", tên trộm "cuỗm" của gia chủ hai điện thoại, một hộp chứa vàng, 10 triệu đồng tiền mặt... (tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng).

Hai tên trộm trèo bancông viếng thăm gia chủ lấy nhiều tài sản - Ảnh 2.

Tên trộm đột nhập nhà anh H. trộm đi nhiều tài sản khoảng 100 triệu đồng - Ảnh cắt từ camera

Đến 4h sáng cùng ngày, anh H. thức giấc và phát hiện nhà bị trộm "ghé thăm" nên xem lại camera và phát hiện có hai tên trộm đã thực hiện hành vi. Sau đó, anh H. trình báo cơ quan chức năng phường 14.

Công an phường 14 đã lấy lời khai, lập hồ sơ vụ án, trích xuất camera an ninh nhà anh H. và camera an ninh khu vực chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an quận truy xét theo thẩm quyền.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên