26/11/2019 19:09 GMT+7

'Hái rau phát hiện nửa thi thể': nạn nhân tên Nguyễn Văn Thiên, 32 tuổi

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Công an tỉnh Bình Phước đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ người dân đi hái rau, phát hiện một nửa thi thể người đang phân hủy. Công an cũng xác định nạn nhân mất liên lạc từ ngày 24-9.

Hái rau phát hiện nửa thi thể: nạn nhân tên Nguyễn Văn Thiên, 32 tuổi - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục tìm kiếm các phần thi thể còn lại của nạn nhân - Ảnh: N.N.

Tối 26-11, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho hay đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ người dân đi hái rau và phát hiện một nửa thi thể người đang phân hủy. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thiên, 32 tuổi, quê Đắk Nông.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Đồng Phú, ngay sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra đã mời cha nạn nhân là ông Nguyễn Thành Phương, 62 tuổi, đang ở Đắk Nông lên Bình Phước làm việc.

Làm việc với công an, ông Phương cho hay từ tháng 8-2019, anh Thiên đến tỉnh Đồng Nai ở nhờ nhà một người thân để học tiếng Nhật chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Đến ngày 24-9, anh Thiên đi xe khách lên TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Sau đó, Thiên bắt xe khách về lại Đắk Nông. Tuy nhiên đi đến xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú thì anh Thiên xuống xe và mất liên lạc nên người nhà ông Phương đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Đắk Nông.

Cũng theo cơ quan điều tra, trích xuất camera hành trình chiếc xe khách đã chở Thiên cho thấy nạn nhân xuống xe tại khu vực xã Đồng Tâm vào chiều tối 24-9. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra, tìm manh mối truy bắt hung thủ.

Như đã đưa tin, khoảng 14h ngày 23-11, vợ chồng anh Điểu P. (ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước) đang hái rau rừng thì phát hiện một thi thể người đang phân hủy nặng nằm sâu trong bụi tre rậm giữa vườn điều.

Ngay sau đó, Công an huyện Đồng Phú và Công an tỉnh Bình Phước đã đến hiện trường để khám xét.

Vụ Vụ 'Hái rau phát hiện nửa thi thể': Tìm thấy thêm phần đầu nạn nhân

TTO - Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thêm phần đầu cùng phần xương hàm của nạn nhân. Bước đầu công an xác định nạn nhân là nam giới và hiện đã lấy mẫu trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ án.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên