
Ảnh chụp từ trên không trụ sở Lầu Năm Góc - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 1-5, Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi do Iran triển khai tại khu vực eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên việc dò tìm và vô hiệu hóa các thiết bị nổ dưới nước dự kiến có thể kéo dài nhiều tháng, bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh sau nhiều tuần giao tranh giữa Mỹ và Iran.
AI giúp rút ngắn thời gian đáng kể
Để đẩy nhanh tiến độ, Hải quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá gần 100 triệu USD cho Domino Data Lab - một công ty trí tuệ nhân tạo (AI) có trụ sở tại San Francisco.
Công nghệ của Domino cho phép các phương tiện không người lái dưới nước (UUV) nhanh chóng học cách nhận diện các loại thủy lôi mới chỉ trong vài ngày.
Ông Thomas Robinson, Giám đốc điều hành Domino, cho biết: "Săn thủy lôi từng là nhiệm vụ của tàu chiến, nhưng giờ đang trở thành nhiệm vụ của AI.
Hải quân Mỹ đang đầu tư vào nền tảng giúp huấn luyện, quản lý và triển khai AI với tốc độ cần thiết tại các vùng biển tranh chấp - nơi có thể làm gián đoạn thương mại toàn cầu và đe dọa tính mạng thủy thủ".
Theo Reuters, phần mềm của Domino tích hợp dữ liệu từ nhiều loại cảm biến, cho phép lực lượng hải quân theo dõi hiệu suất của các mô hình AI ngoài thực địa, nhanh chóng phát hiện lỗi và cập nhật để cải thiện khả năng nhận diện.
Đặc biệt, điểm cốt lõi của công nghệ này là tốc độ. Trước đây, việc cập nhật các mô hình AI cho UUV để nhận diện loại thủy lôi mới có thể mất đến 6 tháng. Với công nghệ của Domino, chu trình này có thể được rút ngắn xuống chỉ còn vài ngày.
Ông Robinson lấy ví dụ minh họa: nếu các UUV được huấn luyện để nhận diện thủy lôi Nga ở biển Baltic cần nhanh chóng chuyển sang hoạt động tại eo biển Hormuz để đối phó thủy lôi Iran, công nghệ của Domino có thể giúp Hải quân Mỹ sẵn sàng trong vòng một tuần thay vì chờ đợi cả năm.
Lầu Năm Góc mở rộng hợp tác với 7 công ty AI hàng đầu
Ngày 1-5, Lầu Năm Góc thông báo đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty công nghệ lớn để triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên các mạng lưới bảo mật của cơ quan này. Đây là một phần nỗ lực mở rộng hệ sinh thái nhà cung cấp AI phục vụ các hoạt động của quân đội Mỹ.
Theo thông báo, các đối tác tham gia gồm SpaceX, OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services và Reflection. Các công cụ AI của những công ty này sẽ được tích hợp vào các mạng lưới có mức độ bảo mật cao, cho phép quân đội Mỹ mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến.
Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc hợp tác nhằm phục vụ các mục đích hoạt động hợp pháp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực ra quyết định trong môi trường tác chiến phức tạp và khả năng phối hợp tác chiến trong nhiều lĩnh vực.
Trong số các đối tác, một số công ty như Amazon và Microsoft đã có kinh nghiệm hợp tác với quân đội Mỹ trong các môi trường bảo mật cao. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác như Nvidia và Reflection lần đầu tham gia các dự án tương tự, phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường năng lực công nghệ trong lĩnh vực AI.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ được cho là đang tìm cách giảm phụ thuộc vào công nghệ AI của Anthropic, sau khi công ty này từ chối cho quân đội Mỹ quyền truy cập không hạn chế vào các mô hình AI của hãng. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC (Mỹ), ông Cameron Stanley - Giám đốc phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số và AI của Lầu Năm Góc, cho rằng không nên phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp duy nhất.
Theo báo cáo mà Trung tâm Tư pháp Brennan tại Trường Luật thuộc Đại học New York (Mỹ) công bố hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Chiến tranh Mỹ thời gian gần đây đẩy mạnh ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực. Công nghệ này được cho là có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý thông tin, cũng như tối ưu hóa công tác bảo trì trang thiết bị và quản lý hậu cần.
Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong lĩnh vực quân sự cũng làm dấy lên những ý kiến trái chiều, liên quan đến nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và mức độ can thiệp của con người trong quá trình ra quyết định. Một số ý kiến cho rằng cần bảo đảm cơ chế giám sát phù hợp nhằm hạn chế rủi ro và tránh phụ thuộc quá mức vào công nghệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận