30/01/2016 22:00 GMT+7

Hai phụ nữ ra đường chặn xe cán ống nước chữa cháy

PHAN VŨ THU TRANG (sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)
PHAN VŨ THU TRANG (sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)

TTO - Trong vụ cháy lớn ở đường Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM) trưa 30-1, bất chấp sự can ngăn của lực lượng an ninh, nhiều xe vẫn cán qua ống nước chữa cháy. Và ngay lúc ấy, hai phụ nữ lớn tuổi đã xông ra đường cản xe.

Bà Hoàng cản xe chạy qua ống dẫn nước
Bà Hoàng cản xe chạy qua ống dẫn nước

Vụ cháy lớn ở đường Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM) trưa 30-1 khiến tình trạng xe cộ qua đây rối loạn. Bất chấp sự can ngăn của lực lượng an ninh, nhiều xe máy, xe ba gác vẫn chạy xe lên ống dẫn nước cứu hỏa, phần không có bệ gỗ nâng đỡ khi nước đang bơm.

Lực lượng an ninh không đủ để ngăn chặn sự thiếu ý thức của hàng chục lượt xe máy đi ngang thời điểm đó nên hai bà Nguyễn Thị Nhàn (áo nâu) và Trần Thị Hoàng (áo đỏ) đã ra giữa đường để cản xe.

Hai bà đều ngoài 50 tuổi, ngụ P.2, Q.3, TP.HCM.

Bà Hoàng cho biết bà không hề sợ nguy hiểm lao ra đường trong khi xe cộ qua lại đông đúc, vì “muốn cản được càng nhiều xe càng tốt để ngọn lửa mau chóng được dập tắt".

"Xe chạy qua vậy hoài, bể ống rồi sao. Tội nghiệp!”, bà nói.

Bà Nhàn cũng chia sẻ: “Ra thấy bà con mình kỳ cục quá. Thấy cháy thì phải biết hỗ trợ, tiếp tay dập lửa, ở đó còn cản trở mấy người chữa cháy. Thiệt hại biết bao nhiêu tài sản mà bà con hổng có ý thức, cứ chạy lên luôn”.

Được biết rất nhiều người trẻ tuổi đứng coi cháy quanh đó, chứng kiến sự việc nhưng không ai ra can ngăn ngoài hai bà Hoàng và Nhàn.

Bà Hoàng cản xe chạy qua ống dẫn nước
Bà Hoàng cản xe chạy qua ống dẫn nước
Bà Hoàng cản xe chạy qua ống dẫn nước
Bà Hoàng cản xe chạy qua ống dẫn nước
Chân dung bà Hoàng(áo đỏ, lớn tuổi) và bà Nhàn (áo nâu)
Chân dung bà Hoàng (áo đỏ, lớn tuổi) và bà Nhàn (áo nâu)
PHAN VŨ THU TRANG (sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên